NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Hơn 1,000 nhà dân ở hai huyện Thuận Nam và Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, “thở phào nhẹ nhõm” do chính quyền thông báo hủy việc thu hồi đất để thực hiện hai dự án điện hạt nhân, trả lại quyền sử dụng đất cho họ.
Trước đó, người dân sống tại hai huyện nêu trên phải sống trong cảnh tạm bợ, không được sửa sang nhà cửa do nằm trong vùng quy hoạch làm nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Báo VNExpress hôm 13 Tháng Bảy dẫn lời ông Phan Tấn Cảnh, phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận, xác nhận người dân ở hai huyện Thuận Nam và Ninh Hải từ nay được trả lại quyền sang nhượng, tách sổ, kế thừa, xây dựng nhà ở trên đất như trước đây.
Điều kỳ lạ là Quốc Hội Việt Nam đã ra “nghị quyết” về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận từ Tháng Mười Một, 2016, nhưng mãi đến bảy năm sau thì chính quyền tỉnh Ninh Thuận mới chấp hành.
Một bản tin của VNExpress hồi năm ngoái cho biết tình cảnh của ông Nguyễn Văn Luận, 53 tuổi, người dân ở thôn Vĩnh Trường, huyện Thuận Nam, nơi được quy hoạch làm nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Hơn 8,000 mét vuông đất đìa tôm của gia đình ông Luận “dính” quy hoạch nhà máy điện, nên trong một thời gian dài, ông phải giữ nguyên hiện trạng, không thể đầu tư, chỉ nuôi tôm cầm chừng nhằm duy trì sinh kế để lo cho sáu miệng ăn trong gia đình.
“Nhiều năm qua, tôi không thể định hướng gì cho tương lai của mình, sống cứ thấp thỏm, vẫn chưa biết sẽ đi hay ở,” ông Luận nói.
Bản tin cho biết thêm, người dân thôn Vĩnh Trường đa phần đánh bắt hải sản, mưu sinh phụ thuộc vào thiên nhiên.
Đời sống của họ càng bấp bênh từ khi cả thôn bị “quy hoạch treo.”
“Họa vô đơn chí,” hoạt động khảo sát địa chất, khoan dò, đóng cọc, nổ mìn cho dự án điện hạt nhân kéo dài nhiều tháng đã phá hỏng rạn san hô trước làng.
Do vậy, cá, mực và các loại hải sản mất chỗ trú ngụ, rời đi, không còn nhiều như trước.

“Vướng quy hoạch, đất đai ở đây trong thời gian dài bị bỏ hoang, lãng phí. Tất cả giao dịch, tách thửa bị cấm; nhà cửa cũng không được xây dựng khiến đời sống của họ bị đảo lộn, gây bất bình,” theo VNExpress.
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm hai nhà máy, có tổng công suất 4,000 MW, xây trên hai khu đất rộng tổng cộng 820 hécta và được Quốc Hội thông qua hồi năm 2009.
Trong các năm 2010 và 2015, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh Thuận ban hành thông báo thu hồi đất tại hai xã Phước Dinh và Vĩnh Hải để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân nhưng không hề có kế hoạch về chuyện tái định cư cho cả ngàn nhà dân bị ảnh hưởng. (N.H.K) [qd]






























































































































