LONG AN, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ở Sài Gòn, vừa bị bắt với cáo buộc cướp một cái lắc vàng tại tiệm vàng ở thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.
Theo báo VNExpress hôm 14 Tháng Tư, trong sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày, nghi can Thoại chạy xe gắn máy lượn nhiều vòng quan sát trước khi ghé vào một tiệm vàng chỉ có một phụ nữ trông coi.

Nghi can Thoại giả bộ hỏi mua cái lắc (vòng đeo tay) cỡ 3 chỉ vàng 24K rồi đeo thử, ngắm nghía, yêu cầu chủ tiệm tính tiền nhưng bất ngờ chạy ra xe định bỏ trốn.
Nghe tiếng chủ tiệm la lớn, một “dân phòng” đang đi ngang qua cùng một số người dân lao tới khống chế, bắt giữ nghi can Thoại rồi giao cho công an.
Khi bị đưa về đồn, nghi can Thoại cho biết mình làm nghề tự do. Gần đây do nợ nần nhiều mà không có khả năng chi trả, nên nảy ra ý định cướp tiệm vàng.
Trước vụ này, hầu hết các nghi can cướp tiệm vàng ở Việt Nam đều bị bắt giữ và phạt tù với mức án nặng nề.
Theo trang Thư Viện Pháp Luật, nghi can cướp tiệm vàng khi bị bắt sẽ đối mặt với bản án từ ba đến 20 năm tù hoặc chung thân.
Hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, hai bị cáo Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi), cùng ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, lãnh tổng cộng 46 năm tù vì cướp tiệm vàng.
Theo cáo trạng, do không có tiền trả nợ, bị cáo Đạt và Doanh bàn nhau cùng đi cướp tiệm vàng, mang theo một khẩu súng colt, găng tay, búa và bình xịt hơi cay.
Trong vụ cướp xảy ra hồi đầu Tháng Sáu cùng năm, hai bị cáo nhắm vào tiệm vàng Đức Nam ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, do nơi này vắng người.
Đáng nói, nạn nhân bị Lương Văn Đạt bắn hai phát vào ngực và đùi trong vụ cướp là ông Nguyễn Đăng Ninh, 46 tuổi, con trai chủ tiệm vàng, và cũng là trưởng công an xã.

Kết quả giám định xác định ông Ninh bị tổn thương 50% cơ thể.
Số vàng cướp được bị rơi tại tiệm vàng trong lúc hai bị cáo vật lộn với nạn nhân.
Bản án được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử nhận định hành vi nổ súng “là có tính chất côn đồ và giết người” mà liền trước đó lại là một tội phạm rất nghiêm trọng. (N.H.K) [kn]

















































































