HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nông thủy sản xuất cảng từ Việt Nam “có mức dư lượng hóa chất nông nghiệp vượt quá mức quy định” của Liên Hiệp Âu Châu.
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười, thuật theo hai bản công văn của Bộ Công Thương gửi Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cho hay như trên, thúc giục giới nông dân cũng như các công ty xuất cảng cần “nắm chắc và tuân thủ nghiêm túc các quy định của Liên Hiệp Châu Âu (EU).”

Châu Âu cũng như Hoa Kỳ và các thị trường khác tiêu thụ nông thủy sản xuất xứ Việt Nam đều có những quy định chặt chẽ về phẩm chất các loại thực phẩm nhập cảng nhằm bảo vệ sức khỏe của giới tiêu thụ. Những lô hàng vi phạm bị trả lại và nước sản xuất có thể bị cảnh cáo hay nặng hơn, bị cấm xuất cảng.
Nông thủy sản của Việt Nam xuất cảng ra các thị trường nước ngoài từng bị cảnh cáo và trả về rất nhiều trong những năm vừa qua, nay lại thấy truyền thông nhà nước lập lại lời báo động sau khi có một số lô hàng bị chính phủ một số nước Châu Âu ra lệnh thu hồi.
Thức ăn cho các loại thủy sản như tôm, cá nuôi công nghiệp được trộn lẫn cả thuốc kháng sinh để tránh chúng bị bệnh. Cây lúa được xịt các loại thuốc diệt sâu bệnh, côn trùng. Hóa chất hay thuốc kháng sinh trong tôm, cá hay gạo có thể gây hại lâu dài cho sức khỏe con người khi người ta ăn vào.
Cơ quan “Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (gọi tắt là Văn Phòng SPS Việt Nam) thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN, dẫn các lệnh thu hồi “gạo thơm cao cấp ST12” ở nước Bỉ, mướp đắng (khổ qua) có hóa chất chlorpyrifos ethyl bị thu hồi ở Hòa Lan, chất cấm Profenofos bị phát hiện trong thủy sản mà Tây Ban Nha nhập cảng từ Việt Nam…”
Trước đó, cơ quan vừa kể cho hay cơ quan y tế của Pháp và Na Uy phát hiện hóa chất nitrofurans (furazolidone) trong lô hàng đùi ếch đông lạnh và chất propargite, fenobucarb trong lô hàng bưởi nhập cảng từ Việt Nam.
Chừng hai tháng trước đây, dư luận ồn ào về mì gói của một số công ty tại Việt Nam xuất cảng sang Âu Châu bị thu hồi vì có chất độc hại gây ung thư.

Tại Mỹ, cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm của chính phủ liên bang phổ biến hàng tháng các lô thực phẩm nhập cảng bị từ chối. Rất nhiều lô hàng nông thủy sản của Việt Nam bị cấm vì bẩn, đóng gói không đúng tiêu chuẩn, hoặc có lượng thuốc kháng sinh hay hóa chất bị cấm.
Mấy năm trước, tin tức trên báo chí tại Việt Nam nói các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh, thuốc diệt cỏ dại được nhập cảng tràn lan.
Chỉ riêng năm 2016, một số lượng lên tới 100,000 tấn trị giá $736 triệu. Lạm dụng các loại hóa chất giúp nông dân đối phó với các loại bệnh hoặc côn trùng hiệu quả hơn, dễ dàng hơn, nhưng lại để lại những hậu quả nghiêm trọng cho người tiêu thụ, phổ biến là bị bệnh ung thư và các bệnh đường ruột. (TN) [kn]











































































































































