Friday, April 19, 2024

Nộp bệnh án kèm 85 bằng khen, Nguyễn Đức Chung được giảm án tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau ba ngày xét xử và nghị án, chiều 13 Tháng Bảy, Hội Đồng Xét Xử phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Hà Nội, trong vụ án “tiếp tay” cho công ty Nhật Cường trúng thầu đã ra phán quyết với các bị cáo.

Theo báo Tuổi Trẻ, tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung hai năm tù (án sơ thẩm ba năm tù) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Ông Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa phúc thẩm. (Hình: Giang Long/Tuổi Trẻ)

Cùng với hai bản án đã có hiệu lực pháp luật trước đó, tòa buộc ông Chung phải chấp hành tổng hình phạt 12 năm tù, tính từ ngày bị bắt 28 Tháng Tám, 2020.

Bản án xác định gói thầu số hóa dữ liệu ghi danh doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội làm chủ đầu tư. Nhưng quá trình thực hiện các gói thầu, từ đề nghị của ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, bị cáo Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng thầu trái quy định.

Hội Đồng Xét Xử nhận định ông Chung thực hiện hành vi trên “một cách quyết liệt” với động cơ mục đích tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường tham gia và trúng thầu.

“Bị cáo Chung phạm tội nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây bức xúc dư luận,” bản án nêu.

Tuy nhiên vì phiên tòa “có tình tiết mới” là ông Chung nộp thêm 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, huân chương trong suốt quá trình công tác của mình từ công an đến Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội; nộp nhiều bằng khen, giấy khen của cha, mẹ đẻ trong các hoạt động, phong trào của Hội Chữ Thập Đỏ, bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam, các đơn xác nhận thiện nguyện và đơn của nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức, xin giảm nhẹ tội cho mình… nên Viện Kiểm Sát đề nghị giảm một phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Ngoài ra, trong phần tranh tụng, ông Chung cũng “bất ngờ thay đổi từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt, đồng ý với quan điểm của Viện Kiểm Sát để sớm kết thúc vụ án,” nên được ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ là “thành khẩn khai báo.”

Ba bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 12 Tháng Bảy. (Hình: Giang Long/Tuổi Trẻ)

Theo báo VNExpress, đây là lần thứ năm ông Chung hầu tòa trong ba vụ án. Vụ án đầu tiên liên quan “chiếm đoạt tài liệu mật” trong vụ Nhật Cường, ông Chung bị xử phạt năm năm tù.

Mới đây, trong phiên tòa phúc thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy-3C, ông Chung đã nộp 25 tỷ đồng ($1.06 triệu) “khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án” nên được tòa quyết định giảm án từ tám năm tù còn năm năm tù. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT