BUÔN MA THUỘT, Việt Nam (NV) – Nữ sinh dùng “mũ bảo hiểm” đánh nam sinh ngay trong lớp học và thầy giáo chỉ ngồi im trên bục giảng, không can thiệp.
Hôm Thứ Hai, 9 Tháng Năm, tờ Dân Trí đưa tin Sở Giáo Dục tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu trường Trung Học Phổ Thông Cao Bá Quát tại thành phố Buôn Ma Thuột báo cáo về việc đang làm xôn xao dư luận vụ việc nêu trên.

Video clip do một nữ sinh lớp 10A8 của trường Trung Học Phổ Thông Cao Bá Quát phổ biến trên Youtube hình ảnh xảy ra tại lớp học này trong giờ toán của thầy giáo tên V.Q.K. ngày 29 Tháng Tư. Trong đó, nữ sinh có tên B.Q.A. dùng “mũ bảo hiểm,” tức mũ an toàn đội khi chạy xe gắn máy, đánh nhiều lần lên đầu bạn học là nam sinh L.T.T.
L.T.T. không đánh lại mà chỉ ngồi chịu trận cho tới khi có một nam sinh khác tới cản lại mới thôi. Trong khi đó, thầy giáo tên K. chỉ ngồi trên bục giảng và nhìn xuống, không hề can thiệp. Một số báo tại Việt Nam đưa tin này và nói nguyên nhân do T. làm “tổ trưởng” đã chấm điểm “thi đua” của A. thấp nên làm cho nữ sinh này tức giận.
Bạo lực học đường xảy ra rất thường tại Việt Nam từng được nói đến dài dài trên mặt báo chí trong nước. Rất nhiều video clip được tung lên Youtube cảnh nữ sinh đánh bạn, thậm chỉ lột quần áo ngay trên đường phố, không phải hiếm thấy. Nam sinh đánh thầy giáo ngay trong lớp học cũng có. Cô giáo ra lệnh cho cả lớp thay nhau tát một học sinh đến phải đưa vào nằm bệnh viện cũng có.
Việc thầy giáo tên K. ngồi nhìn cô học trò của mình đánh bạn trong giờ dạy của mình làm dư luận ngạc nhiên. Không thấy ông dùng quyền uy của một ông thầy để can thiệp, ngăn cản, không để kéo dài hành động bạo lực ngay trong lớp dạy của mình.
Báo chí trong nước thuật lời ông Hiệu Trưởng Lê Văn Kiệt của trường kể trên cho rằng có thể ông ta mới về dạy tại trường này, vừa “nhỏ con” nữa … nên “nhát” mà không hành động gì. Lời giải thích này không có gì thuận lý. Ông Kiệt nói nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật và “đã khiển trách, nhắc nhở nữ sinh và cuối năm sẽ xem xét thêm quá trình phấn đấu của học sinh để xếp loại hạnh kiểm.”
Còn việc ông thầy giáo tên K. ngồi im nhìn thì ban giám hiệu “đã để cho tổ Toán nhà trường tổ chức họp trước, để xem xét xuyên suốt quá trình giảng dạy của thầy K. cả những ưu, khuyết điểm và cả cách xử lý việc học sinh đánh nhau của thầy. Sau đó, tổ sẽ tùy theo tính chất, mức độ để đề xuất lên Ban Giám Hiệu việc có thành lập hội đồng kỷ luật hay không nhằm xử lý vụ việc và có báo cáo về sở.”

Thứ Sáu, 6 Tháng Năm, tờ Dân Trí cho hay một ông thầy ở trường trung học cơ sở ở thành phố Thủ Đức đã bị “đình chỉ dạy” 15 ngày sau khị tố “sàm sỡ nữ sinh” lớp 7 THCS Thạnh Mỹ như “hôn trán, sờ lưng” ngày 29 Tháng Tư.
Ít ngày trước đó, tức ngày 21 Tháng Tư, VietNamNet nói một clip trên mạng xã hội cho thấy một nhóm học sinh thuộc các lớp 7, lớp 8 của một trường trung học cơ sở tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, “đánh tơi tả” một nữ sinh ngay trên đường lộ “trước sự chứng kiến của 10 học sinh khác không những không can thiệp mà còn “cổ vũ.”
Không có các con số thống kê cập nhật mới nhất nhưng khoảng 4 năm trước, Bộ Giáo Dục Đào Tạo CSVN nói trong một năm học, gần 1,600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học (trung bình 5 vụ/ngày). Cứ khoảng trên 5,200 học sinh thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11,000 học sinh thì có một học sinh bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ chín trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. (TN) [kn]














































































































































