Friday, April 26, 2024

Nữ thực tập sinh Việt Nam chết cháy ở Nhật Bản

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Trước khi gặp tai nạn thương tâm trong vụ cháy ở Nhật Bản, nữ thực tập sinh ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy nước mắt.

Chiều 21 Tháng Sáu, 2019, nhiều diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ thông tin một cô gái quê xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bị chết trong đám cháy ở Nhật Bản.

Xót thương trước hoàn cảnh của nạn nhân, nhiều người tìm vào trang cá nhân của cô và để lại bình luận chia buồn dưới những bài đăng gần nhất.

Trong dòng tâm sự cuối cùng đăng hôm 18 Tháng Sáu, trước khi gặp nạn khoảng hai ngày cô gái viết khiến nhiều người xót xa: “Giờ đây tôi càng hy vọng dùng 9/10 thời gian của mình để cùng mẹ ăn một bữa cơm dưới ánh đèn ấm áp. Con nhớ bố mẹ.”

Hiện trang Facebook cá nhân của cô đã tạm khóa.

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở Nhật Bản.(Hình: Nghệ An)

Chiều 22 Tháng Sáu, ông Nguyễn Văn Hà, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đô Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) xác nhận với báo Zing: “Tôi xác nhận trên địa bàn xã có sự việc cháu Phan Thị Mai (31 tuổi) ở xóm Phú Vinh, mới qua đời do vụ hỏa hoạn ở Nhật Bản. Bố mẹ cháu làm nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhà cháu gần xóm nên tôi biết sự việc.”

Ông Hà cho biết thêm, chiều 21 Tháng Sáu mình đã ký xác nhận giấy tờ để anh rể của chị Mai xin visa sang Nhật Bản nhận thi thể em.

Nhiều tờ báo của Nhật Bản như Mainichi, NHK, Japan Today đưa tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy dệt thuộc sở hữu của Công Ty Toyoshima Seni ở thị trấn Eiheiji, tỉnh Fukui.

Theo đó, ngọn lửa bùng phát  lúc 2 giờ chiều 20 Tháng Sáu, khiến bốn người thiệt mạng và làm bốn người bị thương.

“Cảnh sát tỉnh Fukui thông tin bốn nạn nhân của vụ cháy nhà máy sợi vào thứ năm có thể bao gồm một thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam,” đài NHK đưa tin tối 21 Tháng Sáu, 2019.

Tờ Japan Today dẫn lời một số người làm việc tại nhà máy cho biết, Công Ty Toyoshima Seni thuê khoảng 30 người ngoại quốc làm việc theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật do chính phủ tài trợ. “Thực tập sinh người Việt Nam nằm trong số bốn công nhân mất tích, cảnh sát cho biết,” tờ báo viết. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT