Nữ TikToker ở Gia Lai bị bắt vì cáo buộc ‘xúc phạm lãnh đạo và công an’

GIA LAI, Việt Nam (NV) – TikToker Như Lai, tự xưng Maitreya-Di Lặc, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng, 39 tuổi, ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, bị bắt, khởi tố với cáo buộc “Xúc phạm lãnh đạo và lực lượng công an.”

Báo Thanh Niên và VnExpress hôm 8 Tháng Tám đưa tin này nhưng không nói rõ cụ thể bị can Phượng đã xúc phạm “lãnh đạo” nào.

TikToker Như Lai (bìa phải), tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng, tại đồn công an. (Hình: Công An Gia Lai)

Tuy vậy, một hình chụp màn hình kênh TikTok của nữ bị can cho thấy bà ta bình luận: “Bộ Chính Trị tê liệt trước Phật Toàn Giác.”

Ngoài ra, một hình chụp màn hình khác cho thấy nữ bị can quy trách nhiệm vụ án Hồ Duy Hải ở tỉnh Long An cũ, nay là Tây Ninh, cho ông Trần Thanh Mẫn, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam, và “đám Công An Long An.”

Để hợp thức hóa việc cáo buộc bị can Phượng về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…,” Công An Gia Lai cho rằng bà ta “đăng nhiều bài viết, video liên quan đến vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai.”

Vụ cướp xảy ra vào ngày 19 Tháng Giêng, tại phòng giao dịch Trà Bá của ngân hàng Vietcombank ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Hai bị cáo Phạm Anh Tài (Tài “Đen”, 36 tuổi) và Lê Văn Ân sau đó ra tòa hồi cuối Tháng Năm, lãnh tổng cộng 30 năm tù.

Nhà chức trách cáo buộc, các bài đăng của bị can Phượng về vụ cướp này “có thông tin sai sự thật, xuyên tạc, mang tính áp đặt, dẫn dắt dư luận.” “Phượng cho rằng cơ quan chức năng làm oan sai, bỏ lọt tội phạm, mức án chưa nghiêm và đề nghị chính phủ chỉ đạo Bộ Công An điều tra lại vụ án,” bản tin viết.

TikToker Như Lai bị lấy lời khai. (Hình: Công An Gia Lai)

Trong các hình ảnh do Công An Gia Lai cung cấp, bị can Nguyễn Thị Bích Phượng được nhìn thấy tỏ vẻ bình thản và cười nhẹ.

Công an cho là bà Phượng thừa nhận mình “đã đọc các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, sau đó chọn lọc, tự quay video và đăng tải.”

Trước đây, tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” được nhà cầm quyền Việt Nam dành để buộc tội giới tranh đấu và bất đồng chính kiến.

Từ khoảng một năm trở lại đây, bỗng nhiên có hàng loạt TikToker, Facebooker cũng như giới “giang hồ mạng” bị bắt vì tội danh nêu trên. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT