Friday, April 26, 2024

Cầm đầu đường dây buôn ma túy, phụ nữ Việt lấy chồng Nam Hàn bị bắt

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Công An Hải Phòng đã bắt giữ một nữ Việt kiều sống ở Nam Hàn cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam đi Nam Hàn bằng đường hàng không.

Sáng 18 Tháng Mười, 2019, xác nhận với báo Lao Động, Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Ma Túy Hải Phòng cho biết đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này do bị can Lê Thị Loan (29 tuổi, Việt kiều Nam Hàn, quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, Lê Thị Loan kết hôn với một ông Nam Hàn, sau đó theo chồng sang Nam Hàn sinh sống. Tại đây, bà Loan giao du với một số người Việt Nam có thành tích bất hảo quê ở Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội,… rồi móc nối với những người này hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Nam Hàn.

Với vai trò chủ mưu, để tránh bị phát hiện, bà Loan đã phân công các thành viên trong đường dây làm việc theo từng công đoạn riêng biệt từ việc đi mua ma túy, mua đồ vật để ngụy trang (gấu bông, đồ chơi, hàng lưu niệm), giấu ma túy, chuyển hàng ra phi trường,… nhằm hạn chế các thành viên tiếp xúc lẫn nhau để tránh bị tố giác.

Bản thân bà Loan cũng thường xuyên đi về giữa Nam Hàn và Việt Nam với lý do “thăm gia đình, học chăm sóc sắc đẹp,” để chỉ huy việc mua bán ma túy qua mạng xã hội Facebook và vận chuyển ma túy bằng đường hàng không thông qua phi trường Cát Bi.

Ngày 12 Tháng Mười, bà Loan chỉ đạo đồng bọn cất giấu ma túy vào trong gấu bông và thuê người mang đến Cơ Sở Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa của bà Cù Thị Nguyệt (28 tuổi, ở xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên) nhờ gởi sang Nam Hàn, nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm.

Tuy nhiên, khoảng 11 giờ tối cùng ngày, tại phi trường Cát Bi, Công An Hải Phòng phối hợp với Phòng An Ninh, Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Hải Phòng Khu Vực 3, kiểm tra và phát hiện trong kiện hàng “gấu nhồi bông” mà bà Loan thuê bà Nguyệt vận chuyển có 140.78 gam MDMA, 17.92 gam Ketamine cất giấu bên trong.

Bà Nguyệt khai, kiện hàng “gấu nhồi bông” trên được một người phụ nữ trẻ quen qua mạng xã hội Facebook cho xe taxi mang đến thuê mình vận chuyển từ Việt Nam sang Nam Hàn mà không hề biết bên trong có chứa ma túy.

Từ lời khai của bà Nguyệt, ngày 16 Tháng Mười, Công An Hải Phòng đã điều tra và ra lệnh bắt giữ bà Lê Thị Loan trong trường hợp khẩn cấp về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.”

Tại cơ quan điều tra, nữ Việt kiều Nam Hàn thừa nhận tội buôn ma túy của mình. Hiện, Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Ma Túy, Công An Hải Phòng đang điều tra mở rộng nhằm bắt giữ các thành viên khác trong đường dây này. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT