Nuôi 82 con chó gây ô nhiễm, một bà ở Sài Gòn bị phạt tiền

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một bà ở quận 4, Sài Gòn, nuôi chó lên đến 82 con tại nhà gây “ám ảnh mùi hôi,” ô nhiễm môi trường đã bị cơ quan hữu trách xử phạt 64 triệu đồng ($2,713).

Xác nhận với báo Tuổi Trẻ hôm 21 Tháng Ba, đại diện Ủy Ban Nhân Dân phường 9, quận 4, cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh ở đường Hoàng Diệu, thuộc phường 9, vì nuôi chó “gây ô nhiễm môi trường.”

Đàn chó của bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh gây ô nhiễm bị Ủy Ban Nhân Dân phường 9, quận 4, Sài Gòn, xử phạt. (Hình: Văn Tuấn/VNExpress)

Cụ thể, bà Thanh bị xử phạt 40 triệu đồng ($1,696) do “xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật 10 lần trở lên.” Xử phạt tăng nặng thêm 24 triệu đồng ($1,017) về việc “xả nước thải có giá trị pH nằm ngoài ngưỡng cho phép và vượt các quy chuẩn thông số môi trường.”

Để có căn cứ xử phạt, ủy ban phường đã thuê công ty bên ngoài lấy mẫu chất thải từ đàn chó để xét nghiệm.

Theo đại diện ủy ban phường 9, nhà bà Thanh rộng chỉ 26 mét vuông, nuôi hầu hết là chó mới đẻ, chó bệnh được nhiều người khác cho đã nhiều năm qua. Việc nuôi chó từng bị các gia đình xung quanh phản ảnh vì mùi hôi do chó thả rông, xả chất thải ra thẳng cống gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương nhiều lần vận động chia sẻ đàn chó, khử mùi xung quanh song chủ nhà chưa khắc phục.

Tin cho hay, mỗi ngày bà Thanh sử dụng 50 kg gạo, 10 kg thịt và 5 kg rau củ quả để nấu đồ ăn ba bữa cho đàn chó. Hiện không có công việc, bà Thanh chăm sóc đàn chó dựa vào số tiền và lương thực mà mạnh thường quân hỗ trợ. Chi phí mỗi ngày bà nhẩm tính tiền đồ ăn khoảng 1 triệu đồng ($42), chưa kể chi phí khi chó đau bệnh.

Phản ảnh đến báo Pháp Luật TP.HCM cùng ngày, hơn 30 gia đình đang sống gần nhà bà Thanh cho biết trong nhiều năm qua đàn chó đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân xung quanh.

Anh Nguyễn Đức Tuấn, ngụ phường 9, quận 4, cho biết nhà anh cách nhà bà Thanh vài căn, thường xuyên bị ảnh hưởng và ám ảnh mùi hôi của chó. Việc ô nhiễm này khiến gia đình anh Tuấn và các nhà xung quanh bị ảnh hưởng sức khỏe.

“Theo tôi biết, nhà đó [bà Thanh] nuôi chó cách đây 8-9 năm rồi. Lúc đầu thì ít, sau họ tăng số lượng đàn lên gần cả trăm con. Mùi thì hôi, tiếng ồn chó sủa thì lớn, sủa cả ngày lẫn đêm. Chưa kể phân, nước tiểu của chó thải ra môi trường,” anh Tuấn ngán ngẩm nói.

“Chất thải của đàn chó đầy vỉa hè, mưa nắng gì cũng bốc mùi sợ lắm. Nhà tôi có cho người ta thuê mặt bằng kinh doanh nhưng vì có mùi hôi nên người ta trả mặt bằng. Đã nhiều lần mọi người cùng nhau đến nói chuyện với gia đình nuôi chó nhưng cũng không giải quyết được gì,” ông NKA, một người dân ở khu vực này, cho biết.

Căn nhà có chiều ngang chỉ khoảng 2.6 mét, dài 10 mét nhưng nuôi đến 82 con chó. (Hình: Châu Tuấn/Tuổi Trẻ)

Bà Nguyễn Thị Hán Châu, 82 tuổi, sống gần nhà bà  Thanh, cho biết thêm bà đã lớn tuổi, khó ngủ mà lại bị cảnh chó sủa suốt đêm khiến bà càng khổ sở.

“Nhiều lúc chủ nhà để chó chạy ra ngoài phóng uế, phơi nắng, lông chó bay khắp nơi. Tôi và 33 gia đình ở đây đã gửi đơn kêu cứu đến các cấp chính quyền về việc này nhưng chưa được giải quyết triệt để. Bà con rất mong các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm có giải pháp giải quyết việc nuôi chó gây ô nhiễm của gia đình này,” bà Châu nói.

Theo ông Nguyễn Đức Phương, phó chủ tịch phường 9, quận 4, hiện nay chưa có một quy định cụ thể nào về vấn đề nuôi chó và số lượng nuôi nên cũng rất khó để xử phạt.

“Để khắc phục, phường sẽ thực hiện quản lý chặt chẽ đàn chó thông qua danh sách, chủ chó làm cam kết không tăng số lượng và giảm dần đàn chó để tránh gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh,” ông Phương cho biết. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT