Việt Nam

Ông Sài Gòn lừa gần $170,000 của người muốn đi xuất cảng lao động

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Hoàng Nguyên, 35 tuổi, đang bị Công An ở Sài Gòn phát lệnh truy nã với cáo buộc chiếm đoạt 4.3 tỷ đồng ($169,257) của những người muốn đi xuất cảng lao động.

Theo báo VNExpress hôm 18 Tháng Tư, bị can Nguyên sử dụng pháp nhân của công ty Cung Ứng Lao Động Namico đóng ở quận 12, Sài Gòn, để rao tuyển người đi làm việc tại ngoại quốc.

Bị can Nguyễn Hoàng Nguyên. (Hình: VNExpress)

Nhiều người tin tưởng, nộp phí dịch vụ cho bị can Nguyên nhưng chờ mãi không đi được nên tố cáo ông này.

Theo điều tra của công an, bị can Nguyên không được cấp phép hoạt động xuất cảng lao động nhưng vẫn hứa hẹn với các nạn nhân về dịch vụ này. Sau khi nhận khoản tiền nêu trên, bị can Nguyên không thực hiện theo thỏa thuận, cắt đứt liên lạc với các nạn nhân.

Hồi Tháng Chín năm ngoái, bị can Nguyễn Hoàng Nguyên bỏ trốn trước khi bị khởi tố.

Trong một vụ lừa đảo tương tự, theo báo Pháp Luật TP.HCM hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, phiên xử bị cáo Đoàn Duy Bình, 39 tuổi, quê Đồng Nai, bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung cáo buộc lừa 11 tỷ đồng ($453,983) của 97 người muốn đi xuất cảng lao động tại Nhật.

Cáo trạng vụ án cho hay, trong các năm 2008-2011, bị cáo Bình đi xuất cảng lao động tại Nhật. Sau khi về Việt Nam ông này đi dạy tiếng Nhật.

Đến năm 2014, bị cáo Bình lập công ty Thương Mại, Dịch Vụ Hajime, nhưng không có hoạt động kinh doanh.

Thời điểm đó, những người có nhu cầu đi xuất cảng lao động tại Nhật được giới thiệu tìm đến ông Bình.

Do đang thiếu nợ nhiều, bị cáo Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người này bằng cách hứa hẹn tư vấn thủ tục, hồ sơ đi làm tại Nhật.

Đầu tiên, bị cáo Bình nhận của mỗi người một khoản tiền cọc từ 30 đến 115 triệu đồng ($1,238 đến $4,746).

Bị cáo Đoàn Duy Bình. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Tiếp đó, để tạo sự tin tưởng, ông Bình ghi danh và đóng học phí cho những người này tham gia lớp tiếng Nhật tại các trung tâm Nhật Ngữ.

Khi gần hết khóa học, các nạn nhân hỏi về thời gian ký hợp đồng lao động thì được bị cáo Bình ký “hợp đồng thực tập kỹ năng” và thu sổ thông hành (passport) rồi yêu cầu nộp tiền đợt thứ nhì từ 20 đến 40 triệu đồng ($825 tới $1,650) mỗi người.

Cáo trạng cho rằng bị cáo Đoàn Duy Bình dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để trả nợ vay và tiêu xài cá nhân.

Hiện chưa rõ thời điểm phiên tòa xử bị cáo Đoàn Duy Bình được mở lại. (N.H.K) [qd]

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Little Saigon

Đông đảo cư dân Little Saigon tham dự ‘Ngày Hội Sức Khỏe Cộng Đồng’

Đông đảo cư dân Little Saigon đến dự hội chợ y tế “Ngày Hội Sức…

5 mins ago
  • Hoa Kỳ

Breaking News: Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 6 liên tiếp

Lãi suất hiện tại của Fed là 5.25%-5.50%, cao nhất trong 23 năm, được cơ…

14 mins ago
  • Việt Nam

Dương Văn Thái, bí thư Bắc Giang, bị bắt, khởi tố vì ‘dính’ Thuận An Group

Ông Dương Văn Thái, bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang, đã bị Bộ Công An…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

Hành hạ, sát hại con trai 4 tuổi, đôi vợ chồng ở Palmdale lãnh hơn 20 năm tù

Đôi vợ chồng ở Palmdale bị kết án hơn 20 năm tù tới chung thân…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

Đại học UCLA nổ ra bạo lực giữa hai phe bênh chống Israel

University of California, Los Angeles (UCLA) thông báo tất cả các lớp học vào sáng…

2 hours ago
  • Việt Nam

Phát hiện thi thể bà người Việt trên sông ở Singapore, nghi bị sát hại

Thi thể của một bà mẹ đơn thân người Việt Nam được trục vớt trên…

2 hours ago

This website uses cookies.