SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà NTPU, ở Sài Gòn, bị tòa bác kháng cáo về yêu cầu bồi thường 105 triệu đồng ($3,983) do mất việc làm khi ly hôn ông NT, Việt kiều Mỹ.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 26 Tháng Tư, ông T. và bà U. đăng ký kết hôn hồi Tháng Hai, 2022.

Sau thời gian chung sống, cả hai nảy sinh nhiều bất đồng khiến tình trạng gia đình luôn căng thẳng, không thể hàn gắn và cả hai đã ly thân từ lâu. Do đó, ông T. yêu cầu tòa án giải quyết cho ông được ly hôn. Cả hai không có con và tài sản chung.
Ngày 26 Tháng Mười Một, 2024, bà U. làm đơn phản tố, yêu cầu ông T. trả 105 triệu đồng, theo bà là tổng tiền lương 15 tháng, mỗi tháng 7 triệu đồng ($265).
Số tiền này là tiền tổn thất do bà phải xin nghỉ làm để ở nhà học nghề và làm các thủ tục cần thiết để được chồng bảo lãnh sang Mỹ. Nay ông T. ký đơn ly hôn nên phải bồi thường cho bà số tiền này.
Tại phiên xử sơ thẩm diễn ra hồi Tháng Chín năm ngoái, Tòa Án Cần Thơ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T. nhưng không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà U. Sau đó, bà U. làm đơn kháng cáo.
Tại phiên xử phúc thẩm, ông T. cho rằng trong quá trình chung sống, vợ chồng ông phát sinh mâu thuẫn do tính tình không hợp. Bà U. không đồng ý ly hôn cho đến khi ông T. chịu bồi thường 105 triệu đồng.
Theo Hội Đồng Xét Xử phiên tòa phúc thẩm, do vợ chồng mâu thuẫn không thể hàn gắn, việc bà U. không đồng ý ly hôn là “không có cơ sở.”

Việc ông T. hứa hẹn bảo lãnh vợ sang Mỹ xuất phát từ tình cảm vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, khi ly hôn thì không còn giá trị.
Việc bà U. xin nghỉ việc là “hoàn toàn tự nguyện,” chưa có căn cứ cho rằng bà ta bị chồng ép nghỉ việc. Đây không phải là nguyên nhân chính mà ông T. đã gây thiệt hại cho vợ. Bản thân bà U. cũng thừa nhận trong thời gian mình nghỉ việc, ông T. từ Mỹ nhiều lần gửi tiền về cho vợ chi xài.
Do đó, tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, bác yêu cầu đòi tiền bồi thường của bà U. (N.H.K)




















































