CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Tại buổi “tiếp xúc cử tri” diễn ra ở thành phố Cần Thơ hôm 12 Tháng Năm, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, tranh thủ ca ngợi “sự chỉ đạo sâu sát” của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN.
Theo báo VOV hôm 12 Tháng Năm, ông Chính “thao thao bất tuyệt” về tổng kim ngạch xuất, nhập cảng đạt gần $239 tỷ, tổng vốn đầu tư trực tiếp ngoại quốc (FDI) đăng ký đạt gần $9.3 tỷ, nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu mong muốn hợp tác đầu tư với của Việt Nam.

“Kết quả đó đạt được là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, đứng đầu là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng,” ông Chính nhấn mạnh.
“Tiếp xúc cử tri” là thủ tục mang tính hình thức của quan chức cao cấp trước mỗi kỳ họp của Quốc Hội Việt Nam, để các báo tuyên truyền rằng lãnh đạo lắng nghe ý kiến của người dân.
Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng thường đến dự “tiếp xúc cử tri” ở Hà Nội và bố trí người dân ca ngợi mình, thì ông Chính tận dụng sự kiện này để “nâng bi” người đứng đầu đảng.
Trước đó, ông Phạm Minh Chính được nhìn thấy giới thiệu “tận tình” với ông Hun Manet, thủ tướng Cambodia về các cuốn sách do ông Nguyễn Phú Trọng là tác giả, trong dịp con trai ông Hun Sen thăm Việt Nam hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.
Báo Chính Phủ đưa tin này nhưng không cho biết bình luận của ông Hun Manet khi được tặng sách của ông Trọng viết bằng tiếng Việt.
Theo các báo, kỳ họp thứ bảy của Quốc Hội Việt Nam dự trù khai mạc vào ngày 20 Tháng Năm, với “nhiều nội dung quan trọng.”
Tuy vậy, công chúng chỉ quan tâm đến sự kiện này là vì lần hiếm hoi, Quốc Hội tổ chức họp trọng thể mà chủ tịch cơ quan này, ông Vương Đình Huệ, vừa mất chức do “dính” vụ án liên quan tập đoàn Thuận An.

Nhiều phần ngay trong ngày khai mạc phiên họp tại nghị trường, đảng sẽ chỉ định bầu hai ghế chủ tịch nước và chủ tịch Quốc Hội, thay cho ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ.
Hiện nhân vật nào ngồi vào hai ghế trống này còn là ẩn số, trong đó có một số suy đoán trên mạng xã hội là bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, là một trong hai người “được bầu với đa số phiếu của đại biểu Quốc Hội” trong dịp này. (N.H.K) [kn]

















































































