HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Tám, nhiều báo nhà nước và các blogger đồng loạt đăng ảnh Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad lái thử chiếc xe Vinfast Lux SA 2.0 tại Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc.
Việc một nguyên thủ quốc gia tham gia quảng bá cho một nhãn hiệu xe hơi còn non trẻ của Việt Nam cho thấy mức độ lobby của Tập Đoàn Vingroup hiện đã vươn tới các hoạt động đối ngoại cao cấp của nhà cầm quyền, dù họ không phải là doanh nghiệp nhà nước.
Tờ Tuổi Trẻ cùng ngày tường thuật: “Tự tin đánh lái, chiếc xe di chuyển chậm ra khỏi khu vực sân tòa nhà chật hẹp có rất đông phóng viên và lực lượng an ninh đứng xung quanh, Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã đưa chiếc xe ra đường và tăng tốc trên quãng đường thử. Sau khi cầm lái chở tỉ phú Phạm Nhật Vượng đi một vòng bằng xe Vinfast Lux SA 2.0, ông Mahathir Mohamad nói ‘chiếc xe khỏe và đẹp, tiếc là tôi chỉ lái được đến 100 km/h.’”
Trong khi đó, báo Trí Thức Trẻ cho biết thêm: “Ông Vượng nói rằng rất ngưỡng mộ ngành công nghiệp xe hơi của Malaysia và thương hiệu Proton của nước này. ‘Tôi hy vọng một ngày nào đó VinFast cũng được một phần như vậy,’ ông Vượng nói với ông Mahathir. Vị thủ tướng Malaysia tỏ ra hài lòng trước lời nhận xét này.”
Trên mạng xã hội, nhiều Facebooker sau đó mau chóng phát hiện ra với phát ngôn này, ông Vượng đã bị hố nặng, vì hãng xe Proton được ghi nhận làm ăn bết bát nên đã bị hãng xe Geely của Trung Quốc thâu tóm một nửa cổ phần từ năm 2017.
Trước khi tận dụng cơ hội quảng bá thương hiệu nhân chuyến thăm Việt Nam của thủ tướng Malaysia, Vinfast bị cho là không đạt kỳ vọng về doanh thu từ khi hãng này tận dụng hình ảnh của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc để “mở hàng” hồi Tháng Sáu, 2019.
Từ thời điểm khai trương bán xe đến nay, Vinfast liên tiếp dính vào các vụ lùm xùm liên quan đến các văn bản truyền thông nội bộ của Vingroup bị rò rỉ với nội dung “ép buộc nhân viên phải dùng xe Vinfast.”
Hồi giữa Tháng Tám, 2019, một thông báo của Vingroup cho thấy một số nhân viên của tập đoàn này bị sa thải ngay lập tức về tội “rao bán lại xe Vinfast.”
Văn bản này liệt kê danh tính của ít nhất sáu cán bộ, nhân viên đang công tác tại các công ty con: Vinhomes, dự án Vinhomes Ocean Park, Vincomerce, Vinfast bị quy chụp hành vi “rao bán lại xe Vinfast trên mạng xã hội,” “lợi dụng chính sách ưu đãi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tập đoàn, phong trào ‘Người Vin dùng hàng Vin.’”
Trước đó, Vingroup từng gây bất bình với thông báo bị rò rỉ về việc cắt thưởng, trừ lương, không cho gửi xe trong bãi với những nhân viên “ý thức rất kém” do không chịu mua hoặc thuê xe Vinfast.
Các thông báo nêu trên gây bàn tán trên mạng xã hội về cách hành xử kiểu “một mình một đế chế,” bất chấp các điều khoản trong Bộ Luật Lao Động của ban giám đốc Tập Đoàn Vingroup. Một số blogger cũng chỉ trích Vingroup “ngang nhiên vi phạm pháp luật lao động, cụ thể là hành vi sa thải người lao động trái pháp luật.” (T.K.)







































































































































