Saturday, April 20, 2024

Phan Văn Anh Vũ thêm tội dù đang ngồi tù ‘đụng nóc’ 30 năm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phan Văn Anh Vũ, tự Vũ “Nhôm,” đang thụ án 30 năm tù do liên quan hàng loạt vụ án, tiếp tục bị Bộ Công An CSVN khởi tố với cáo buộc “Đưa hối lộ,” theo Điều 364 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Theo báo Zing hôm 5 Tháng Ba, chi tiết về cáo buộc đối với ông Vũ không được tiết lộ với lý do vụ án “đang trong giai đoạn điều tra.”

Ông Phan Văn Anh Vũ, tự Vũ “Nhôm,” tại một phiên tòa. (Hình: Trương Khởi/Zing)

Tuy vậy, trong vụ này, ngoài ông Vũ, cơ quan điều tra còn khởi tố ông Hồ Hữu Hòa, cựu vụ phó Pháp Chế thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN, với cáo buộc “Môi giới hối lộ.”

Theo tờ Thanh Niên, đây là vụ án thứ năm mà ông Vũ, người được mệnh danh là “trùm mafia đỏ Đà Nẵng,” phải đối mặt.

Ông Vũ, cựu thượng tá an ninh, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần Xây Dựng Bắc Nam 79, hiện đang thụ án 30 năm tù với các cáo buộc “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Do mức 30 năm tù đã là án tối đa đối với một phạm nhân, nên cáo buộc “Đưa hối lộ” được ghi nhận không nhiều ý nghĩa, ngoài chuyện sỉ nhục bị can. Tình trạng này tương tự đối với ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, người cũng đang thụ án 30 năm tù, nhưng liên tiếp bị đưa ra tòa, với phiên xử mới nhất dự trù diễn ra hôm 8 Tháng Ba.

Trong lần ra tòa hồi Tháng Năm, 2020, ông Vũ được tờ Thanh Niên dẫn ý kiến: “Tôi bị cáo buộc giữ vai trò quan trọng trong vụ án, biết mình không thuộc diện mua nhà công sản mà vẫn mua và nhờ nhiều người đứng tên mua nhà công sản để hưởng lợi đặc biệt lớn… Thực sự tôi thấy bản án này là kinh hoàng.”

Ông Vũ từng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực với vụ đào thoát và bị bắt giữ ở Singapore trong lúc ông này đang làm thủ tục xin tị nạn tại Đức vào Tháng Giêng, 2018.

Đến nay, truyền thông nhà nước vẫn giữ im lặng về các tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa ông Vũ và ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước CSVN.

Ông Phan Văn Anh Vũ hiện đang thụ án 30 năm tù vì liên quan hàng loạt vụ án. (Hình: Zing)

Theo suy đoán của công luận, ông Vũ được Bộ Công An CSVN thời ông Trần Đại Quang còn làm người đứng đầu, bảo kê làm bình phong để kinh tài, với một loạt “phi vụ bất chính” mua bán công sản.

Tuy vậy, nhờ thần thế nào mà ông Vũ tung hoành từ thời ông Nguyễn Bá Thanh còn tại vị bí thư Thành Ủy vẫn còn là điều bí ẩn, thiên hạ khó lòng biết sự thật. Chỉ biết trong cuộc gặp mặt các cán bộ, sĩ quan nghỉ hưu cấp cao tại địa phương hồi cuối năm 2017, người ta mới có “thông tin tương đối chính thống” từ Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết Phan Văn Anh Vũ “là sĩ quan công an, cấp thượng tá.” Tại Đà Nẵng, phần lớn người ta biết Phan Văn Anh Vũ là chủ nhân của nhiều công ty kinh doanh bất động sản.

Không hề thấy có tin tức nào nói ông Vũ từng được đào tạo trong một trường huấn luyện của công an hay không ngoài các tin ông ta đi lên từ thợ hàn nhôm chuyển sang kinh doanh đầu tư địa ốc và xây dựng các dự án. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT