Phát giác thi thể trẻ sơ sinh bị đốt trong bụi cỏ ở Bình Dương

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một trẻ sơ sinh nặng khoảng 1 kilogram và có khả năng sinh non, không sống được và do không có điều kiện chôn cất nên người thân của em bé… đã đem đến đoạn đường vắng đốt xác.

Báo Zing hôm 2 Tháng Chín cho biết tin này liên quan việc người dân phát giác thi thể một trẻ sơ sinh bị đốt cháy trong bụi cỏ gần bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương, ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Hiện trường vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy là ở bụi cỏ gần bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương. (Hình: Zing)

Bản tin cho biết thêm, Công An tỉnh Bình Dương đang điều tra, lần theo manh mối của nghi can đốt thi thể trẻ sơ sinh.

Điều tra sơ bộ của công an cho rằng đây không phải là một vụ án mạng.

Bên cạnh thi thể đứa bé xấu số, người ta tìm thấy túi xách đựng quần áo của em bé và có muối, gạo rải tại hiện trường.

Khu vực phát hiện sự việc là đoạn đường vắng người qua lại, dẫn đến bệnh viện đang xây dựng. Thi thể em bé bị cháy đen không thể nhận dạng.

Trước vụ này, các báo ở Việt Nam từng ghi nhận nhiều vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh còn sống hoặc đã chết trong thùng rác.

Trong một vụ mới đây, báo Sức Khỏe và Đời Sống hôm 29 Tháng Tám cho hay, một thi thể trẻ sơ sinh bị vứt trong thùng rác đặt ven đường ở khu 13 Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Kết quả điều tra của công an xác định nghi can là một nữ công nhân, quê ở Bắc Giang, ở trọ tại xã Hoàng Xá.

Sau khi giảo nghiệm tử thi, chính quyền đã tiến hành an táng cháu bé theo phong tục địa phương.

Trước đó, đại diện chính quyền xã Hoàng Xá cho biết, đây là địa bàn có nhiều công nhân nên “rất khó” xác định người vứt bỏ trẻ sơ sinh.

Điều tra sơ bộ của công an cho rằng đây không phải là một vụ án mạng. (Hình: Zing)

Trong một diễn biến khác, hồi trung tuần Tháng Tám, báo Dân Trí dẫn kết quả cuộc khảo sát của Hội Kế Hoạch Hóa Gia Đình Việt Nam cho thấy bình quân mỗi năm Việt Nam có gần 300,000 ca nạo hút thai, đa phần ở độ tuổi 15-19, trong đó 60%-70% là học sinh, sinh viên.

Thống kê cũng cho thấy tuổi bắt đầu quan hệ tình dục ở Việt Nam ngày càng trẻ.

Theo kết quả một cuộc khảo sát của Bộ Y Tế, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phối hợp với Tổ Chức Y Tế Thế giới (WHO), tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi ở Việt Nam “tăng gấp hai lần trong sáu năm” từ 1.45% hồi năm 2013 lên 3.51% vào năm 2019. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT