MANILA, Philippines (NV) – Philippines cáo buộc Trung Quốc có “hành động khiêu khích” và “quân sự hóa khu vực” khi đưa 220 tàu dân quân biển tới khu vực Đá Ba Đầu.
Hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Ba, ông Delfin Lorenzana, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, phổ biến bản tuyên bố đòi hỏi Trung Quốc rút khoảng 220 tàu đánh cá do lực lượng “dân quân biển” Trung Quốc điều khiển, bỏ neo tại bãi đá ngầm tên quốc tế là Whitsun Reef, Việt Nam gọi là Đá Ba Đầu, và cáo buộc rằng đây là “hành động khiêu khích và quân sự hóa khu vực.”

Chứng cớ được Bộ Quốc Phòng Philippines đưa ra là các tấm hình chụp ngày 7 Tháng Ba, 2021, tức hai tuần trước. Vụ việc này diễn ra một tuần lễ trước khi có chuyến đi của bộ trưởng Ngoại Giao và bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tới họp với các người đồng cấp các nước đồng minh và đối tác khu vực Á Châu gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ với chủ đích phối hợp hành động chống bá quyền bành trướng Trung Quốc.
Bản tuyên bố chung giữa Mỹ và Nhật tại Tokyo ngày 15 Tháng Ba lên án “Tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp” và các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngay trước khi tham dự cuộc họp với các đối tác Nhật, Ngoại Trưởng Blinken đã cảnh cáo Bắc Kinh là các hành động “đe dọa và hung hăng” của họ sẽ bị chống lại. “Chúng tôi sẽ chống trả lại, nếu cần thiết, khi Trung Quốc sử dụng các trò đe dọa và chèn ép để đạt mục đích,” lời ông Blinken.
Trong bản tuyên bố phổ biến hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Ba, Bộ Trưởng Quốc Phòng Philippines Lorenzana “Kêu gọi người Trung Quốc chấm dứt trò xâm phạm này và ngay lập tức rút các tàu vi phạm chủ quyền biển và xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Philippines.”
Đá Ba Đầu, Philippines gọi tên là bãi đá ngầm san hô Julian Felipe, có dạng tương tự như cái boomerang ở khoảng 175 hải lý (324km) phía Tây thành phố Bataraza trên đảo Palawan.
Theo hãng tin AP, buổi tối ngày Chủ Nhật, Bộ Ngoại Giao Philippines đã gửi công hàm phản đối Bắc Kinh về sự hiện diện của nhóm tàu dân quân biển Trung Quốc. Chúng chỉ bỏ neo đậu cả ngày lẫn đêm ở đó mà chẳng có hành động đánh bắt thủy sản.
Philippines nói rằng bãi đá ngầm san hô Julian Felipe nằm hoàn toàn trong phạm vi đặc quyền kinh tế của nước họ. Sự hiện diện của một số rất lớn tàu đánh cá Trung Quốc ở khu vực là “nỗi lo cho cả đánh bắt vét sạch các loại thủy sản cũng như tàn phá môi trường biển, bên cạnh những nguy hiểm cho an toàn hàng hải.”

Lâu nay, Trung Quốc sử dụng lực lượng hàng ngàn tàu đánh cá vỏ sắt cỡ lớn phối hợp với các tàu hải cảnh như một lực lượng thứ ba trong chiến lược lấn chiếm Biển Đông.
Báo chí tại Việt Nam từng đưa tin hàng đoàn tầu cá Trung Quốc vào sâu trong vùng biển Việt Nam ngang nhiên khai thác thủy sản bất hợp pháp mà lực lượng phòng vệ biển của Việt Nam nhiều khi đành thúc thủ.
Nhiều tàu hải cảnh và tàu dân quân biển Trung Quốc tiến sát các giàn khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông mà các tàu kiểm ngư hay cảnh sát biển CSVN cũng chỉ bám theo ngó chừng.
Hà Nội đã phải hủy bỏ nhiều lần các kế hoạch dò tìm dầu khi trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam trước các đe dọa của Bắc Kinh.
Việc hơn 200 tàu dân quân biển Trung Quốc hiện diện tại Đá Ba Đầu không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh sử dụng chúng để kiếm chuyện với Philippines.
Năm ngoái, hàng trăm tàu cá dân quân biển đã ngăn cản ngư dân Philipines tiếp cận một bãi cạn gần đảo Thị Tứ mà Philippines đang trấn giữ. Cũng trong năm ngoái, tàu hải cảnh, tàu cá dân quân Trung Quốc đã ngăn chặn ngư dân và tàu cảnh sát biển Philippines tiếp cận bãi đá Scarborough. (TN) [kn]

















































































