Wednesday, April 24, 2024

Phi trường Nội Bài đình chỉ 8 nhân viên hải quan đòi hối lộ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Để xoa dịu áp lực dư luận, Tổng Cục Hải Quan loan tin đình chỉ tám nhân viên hải quan phi trường Nội Bài liên quan đến clip tố cáo bắt người dân phải “làm luật” khi kiểm tra hàng hóa.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong thông cáo phát đi chiều 21 Tháng Mười Hai, Tổng Cục Hải Quan cho biết “đã chỉ đạo Cục Hải Quan Hà Nội đình chỉ công tác toàn bộ kíp trực làm thủ tục cho hai hành khách nhập cảnh trên chuyến bay số VN 385 từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 17 Tháng Mười Hai, 2017.”

Theo thông báo này, có một lãnh đạo Chi Cục Hải Quan phi trường Nội Bài, hai lãnh đạo đội và năm nhân viên thuộc đội thủ tục hành lý nhập khẩu.

Báo này cho hay, trước đó, ngày 17 Tháng Mười Hai, trên mạng xã hội đăng tải clip và được hàng triệu lượt người xem và chia sẻ chuyện của hai mẹ con bà N.T.D ở Hà Nội, quay lại tại Chi Cục Hải Quan phi trường Nội Bài, phản ánh việc vì không chịu “làm luật” 5 triệu đồng (khoảng $220)/kiện hàng nên bị yêu cầu đưa hàng hóa vào phòng trực camera (thay vì phòng kiểm tra hàng hóa có gắn camera) để kiểm tra.

Bà Dương tố nhân viên hải quan Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu phi trường Nội Bài đề nghị người dân chi tiền khi kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu này. (Hình: Tuổi Trẻ)

Bà D. cho biết, tất cả những đồ trong hai kiện hàng của bà gồm quần áo cũ, đồ gia dụng và một số đồ đấu giá gửi từ Nhật Bản về Việt Nam. Trong đó, có một số hàng bà D. dùng để làm từ thiện cho người dân nghèo ở Hà Giang vào dịp Noel sắp tới.

Trong clip xuất hiện một cán bộ hải quan nhìn mặt đang ngà ngà say rượu, cán bộ còn lại thì mặc áo đồng phục “phanh” hết nút như giang hồ liên tục chỉ tay yêu cầu bà D. phải mở hết các kiện hàng, mà sau khi mở ra toàn quần áo cũ.

Trả lời báo chí, ông Trần Quốc Định, phó cục trưởng Cục Hải Quan Hà Nội, cho biết ngay sau khi xác minh thông tin, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác hai nhân viên là ông Mai Thế Hưng và ông Đỗ Thế Lượng do “mặc trang phục không đúng với quy định của ngành; giao tiếp với hành khách không đúng mực, chưa chấp hành theo quy định của ngành, gây bất bình cho hành khách,” cùng  một số nhân viên khác.

“Tuy nhiên, kết quả ban đầu xác minh không có chuyện Hải Quan Nội Bài ‘làm luật’ như phản ánh của hành khách. Lô hàng của hai mẹ con bà D. là hàng cồng kềnh nên phải kiểm tra thủ công,” ông Định biện minh cho thuộc cấp. (Tr.N)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (2/2)

MỚI CẬP NHẬT