Phiên tòa ‘chuyến bay giải cứu:’ Phạm Trung Kiên thoát án tử hình

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không ngoài dự đoán, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Y Tế, được ghi nhận thoát án tử hình và chỉ bị kết án chung thân hôm 28 Tháng Bảy.

Trước đó, Phạm Trung Kiên là bị cáo duy nhất bị Viện Kiểm Sát đề nghị tử hình do nhận hối lộ đến 42.6 tỷ đồng ($1.8 triệu).

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Y Tế, trước lúc nghe phán quyết hôm 28 Tháng Bảy. (Hình: Ngọc Thành/VNExpress)

Báo Tuổi Trẻ dẫn phán quyết của phiên tòa “chuyến bay giải cứu” cho hay, bị cáo Kiên được giảm án là nhờ “thể hiện thái độ ăn năn hối cải.” Đồng thời, gia đình bị cáo đã “khắc phục hậu quả” 42.2 tỷ đồng (gần $1.8 triệu) trước giờ tòa công bố phán quyết.

“Hội Đồng Xét Xử nhận định bị cáo Phạm Trung Kiên cùng một số người khác có hành vi đòi hỏi ra giá sách nhiễu, yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền mới cấp phép chuyến bay. Hội Đồng Xét Xử cho rằng không cần thiết phải cách ly vĩnh viễn Phạm Trung Kiên ra khỏi đời sống, nên tuyên mức án chung thân với bị cáo Kiên,” bản tin viết.

Trước đó, trong phần trả lời thẩm vấn và tự bào chữa, bị cáo Kiên khẳng định mình “không thúc ép doanh nghiệp đưa tiền.”

Bị cáo cũng nói mình “day dứt xin nhận tội trước nhân dân, đảng, nhà nước” và xin tòa giảm nhẹ hình phạt vì mức án đề nghị tử hình “nghiệt ngã với cuộc đời bị cáo.”

Còn theo tường thuật của báo VNExpress, tòa giải thích bản án chung thân cho bị cáo Phạm Trung Kiên “dựa trên cơ sở chính sách nhân đạo của pháp luật, nhằm khuyến khích người tham nhũng nộp lại tiền.”

Năm mươi bốn bị cáo phiên tòa “chuyến bay giải cứu” nghe phán quyết hôm 28 Tháng Bảy. (Hình: Ngọc Thành/VNExpress)

Đáng lưu ý, ông Đỗ Xuân Tuyên được ghi nhận giữ im lặng, không có bất kỳ phát ngôn nào về cựu thư ký Phạm Trung Kiên cũng như phiên tòa. Hiện chưa rõ ông này có bị làm rõ trách nhiệm khi để thư ký “lộng hành,” giành ngôi “vô địch nhận hối lộ” trong vụ này hay không.

Bản tin của VNExpress cho biết thêm, phiên xử “chuyến bay giải cứu” kết thúc sau 18 ngày, sớm 12 ngày so với dự kiến kéo dài một tháng.

Trong quá trình trả lời thẩm vấn, một số cựu quan chức khóc vì hối hận, còn các bị cáo là doanh nhân thì cho rằng mình là “nạn nhân” của “văn hóa phong bì.”

Họ khai bị ép đưa tiền, gây khó dễ ngay trong cảnh kinh doanh khốn khó vì dịch bệnh COVID-19. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT