WASHINGTON, DC (NV) – Phó Thủ Tướng CSVN Hồ Đức Phớc dự trù gặp Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent ngày Thứ Tư và đại diện một số tập đoàn kỹ nghệ Mỹ những ngày tiếp theo.
Hãng tin Reuters cho hay như vậy qua bản tin buổi tối ngày Thứ Ba, ngày 8 Tháng Tư, căn cứ trên lịch làm việc nội bộ mà Reuters có được. Chế độ Hà Nội đang cố gắng thuyết phục chính phủ Trump hoãn áp đặt thuế quan đối ứng 45 ngày để hai bên đàm phán.

Nguồn tin trên cho hay ông Phớc sẽ gặp ông Bessent khoảng 45 phút tại trụ sở Bộ Tài Chánh ở Washington, DC lúc 4 giờ chiều Thứ Tư, ngày 9 Tháng Tư. Tuy nhiên cái hẹn này có thể thay đổi. Một viên chức chính phủ Mỹ xác nhận có cuộc họp đó nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác hoặc đề tài hai bên thảo luận.
Mục đích của cuộc gặp mặt sơ khởi là sắp xếp các cuộc họp về khả năng xét lại vấn đế thuế quan với Việt Nam, theo lời một người ở Washington, DC nói chuyện với một số thành viên của phái đoàn ông Phớc. Dù sao, ông ta cho rằng khả năng hoãn ngay lập tức thuế quan là không cao. Nhân vật cung cấp thông tin từ chối nêu danh tính vì tin tức không được phổ biến công khai.
Nhà cầm quyền Hà Nội đã yêu cầu Washington hoãn áp dụng thuế quan đối ứng 45 ngày, dự trù bắt đầu từ trưa ngày Thứ Tư, 9 Tháng Tư. Ngày Thứ Sáu tuần trước, Tổng bí thư đảng CSVN đã gọi điện thoại cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump đề nghị xóa bỏ thuế quan cho hàng hóa của hai nước nhập cảng của nhau.
Trước đó, nhà cầm quyền Hà Nội đã loan báo giảm thuế quan nhập cảng cho một loạt rất nhiều hàng hóa Mỹ từ nông sản phẩm, xe hơi đến cồn, khí hóa lỏng. Bên cạnh đó thì cũng cho một phái đoàn đến Mỹ thảo luận để mua thêm nhiều loại hàng của Mỹ mà Việt Nam có nhu cầu. Dù vậy, ngày 2 Tháng Tư, ông Trump vẫn công bố đánh thuế đối ứng với hơn 180 nước mà Việt Nam thuộc nhóm bị đánh nặng nhất.
Nguyên nhân là Việt Nam có số thặng dư thương mại với Mỹ $123.5 tỷ trong năm 2024, đứng hàng thư ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Mexico. Thứ Hai mới đây, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Tổng Thống Trump, nói trên đài truyền hình CNBC về những quan ngại lớn hơn thuế quan đối với Việt Nam.
Ông Navarro kể ra là hàng Trung Quốc mượn đường Việt Nam xuất cảng sang Mỹ để tránh thuế quan trừng phạt, tác quyền trí tuệ không được bảo đảm tại Việt Nam, và thuế Trị Giá Gia Tăng (TGGT) đánh trên hàng Mỹ. Những quan ngại này, theo ông cần phải được hai bên giải quyết.
Theo tin Reuters, ngay sau cuộc họp với ông Bessent, ông Phớc có chương trình gặp giới lãnh đạo của hãng máy bay Boeing lúc 5 giờ chiều, dự lễ ký kết một thỏa thuận giữa hãng hàng không Vietjet của Việt Nam với Quỹ Đầu Tư KKR. Tuần trước đã có tin Vietjet sẽ được KKR tài trợ $200 triệu để mua máy bay vận chuyển hành khách của Boeing.

Nhiều viên chức của Việt Nam cũng như của Mỹ đều cho rằng những thương vụ lớn như mua máy bay Boeing là một trong những chiều hướng tốt, có thể giúp giảm thiểu đáng kể cho thâm thủng mậu dịch của Mỹ.
Sang ngày Thứ Năm, 10 Tháng Tư, nguồn tin Reuters cho hay, ông Phớc có ý gặp giới lãnh đạo Tập Đoàn SpaceX của tỉ phú Elon Musk. Được biết, gần đây, Hà Nội đã đồng ý cho sử dụng dịch vụ Internet qua hệ thống vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Phớc cũng dự trù gặp giới lãnh đạo hãng điện thoại Apple và một số công ty khác, gồm cả Intel và Coca-Cola.
Trong cuộc họp chính phủ ở Hà Nội ngày Thứ Hai, ông Thủ Tướng Phạm Minh chính cho hay nước này sẽ mua thêm nhiều hàng Mỹ, gồm cả trang bị an ninh quốc phòng. Năm ngoái, người ta thấy có tin Việt Nam đàm phán mua ba máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules của Boeing. (NTB)



















































































