Bệnh viện C Đà Nẵng bị phong tỏa vì nghi có người nhiễm COVID-19

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bệnh viện C Đà Nẵng ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, bị phong tỏa sau khi có bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 từ cộng đồng.

Trong sáng 24 Tháng Bảy, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã họp “khẩn” với ngành y tế và các nơi liên quan để “nắm tình hình nam bệnh nhân TVD, 57 tuổi, sống tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, nghi bị nhiễm COVID-19.”

Báo Tiền Phong dẫn thông cáo từ Bộ Y Tế CSVN cho biết đã nhận được phúc trình của Sở Y Tế Đà Nẵng về trường hợp nghi nhiễm này.

Theo đó, “trong một tháng gần đây bệnh nhân chỉ ở thành phố Đà Nẵng. Hằng ngày ít đi ra khỏi khu vực lưu trú, chỉ ở nhà trông cháu ngoại, giao tiếp với hàng xóm xung quanh, không tiếp xúc với người lạ.”

Ngày 20 Tháng Bảy, bệnh nhân đến bệnh viện C Đà Nẵng khám bệnh do bị ho có đờm và mệt. Sau khi chẩn đoán viêm phổi, bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm lần 1 hôm 23 Tháng Bảy, thực hiện bằng phương pháp Realtime PCR, “phương pháp chính xác nhất hiện nay” cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 đem xét nghiệm và cũng cho kết quả tương tự. Tuy nhiên để chắc chắn, mẫu bệnh phẩm lần 3 của người này được bệnh viện C chuyển đến Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương để khẳng định.

Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, phó viện trưởng Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, cho biết sáng cùng ngày viện đã nhận được mẫu bệnh phẩm từ Đà Nẵng gửi ra để xét nghiệm thẩm định. Đến 12 giờ trưa đã có kết quả bước đầu.

Tuy nhiên “lúc này chưa đủ cơ sở khẳng định chắc chắn là bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 hay không. Viện đang làm xét nghiệm lần thứ 5. Dự kiến sáng 25 Tháng Bảy sẽ có kết quả chính thức,” bà Mai cho biết.

Hiện bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện C sang Khoa Y Học Nhiệt Đới bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi và điều trị trong tình trạng thở bằng máy.

Nhiều người đến khám bệnh tại bệnh viện C được thông báo tạm ngưng. (Hình: Trường Trung/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ cho hay sáng cùng ngày, bệnh viện C đã dừng hoạt động Khoa Khám Bệnh và các khu nội trú ở tầng 7 và tầng 10. Một số bệnh nhân nhẹ cũng được các bác sĩ chỉ định thuốc và cho về nhà.

Bà LTV, một bệnh nhân đến khám bệnh tại đây, cho biết khi đến khám định kỳ thì được bảo vệ thông báo tạm ngưng. Việc kiểm soát người ra vào cổng bệnh viện C đang được tiến hành gắt gao. “Tôi hỏi người bạn cùng nằm điều trị với tôi trước đây, thì biết các bác sĩ cũng chỉ định cho thuốc và về nhà,” bà V. nói.

Báo VNExpress cho biết thêm đến khoảng 11 giờ trưa, cổng chính bệnh viện C trên đường Hải Phòng đã được kéo kín. Hàng trăm người đến thăm, đưa thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân bị chặn lại. Người nhà được hướng dẫn gọi điện cho bệnh nhân ra cổng nhận đồ hoặc nhờ bảo vệ đưa vào. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang.

Theo báo Tuổi Trẻ do đây là ca bệnh “phức tạp” vì bệnh nhân “có bệnh nền u trung thất đã giải phẫu hai lần,” đồng thời đang thở máy nên các nhân viên điều tra dịch tễ khai thác thông tin chủ yếu từ vợ của bệnh nhân. Do chưa xác định được nguồn lây, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Đà Nẵng phải lấy 103 mẫu của những người đã tiếp xúc với bệnh nhân để làm xét nghiệm.

Tuy kết quả tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2, nhưng ca bệnh xuất phát trong cộng đồng nên Bộ Y Tế vẫn yêu cầu Đà Nẵng cách ly toàn bộ để an toàn.

Nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn tại khu vực gần nhà bệnh nhân. (Hình: VietNam Plus)

Chiều 24 Tháng Bảy, Bộ Y Tế đã cử đoàn công tác “kinh nghiệm nhất” đến Đà Nẵng hỗ trợ về cách ly, bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn cũng cử bác sĩ hồi sức đến hỗ trợ điều trị bệnh nhân.

Đặc biệt, đợt này giới hữu trách tiến hành “biện pháp chưa từng có” là xét nghiệm diện rộng tất cả các khu vực nguy cơ tại Đà Nẵng bằng phương pháp Elisa (test xét nghiệm do Việt Nam sản xuất).

Đà Nẵng ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên hôm 8 Tháng Ba là hai du khách người Anh. Một ngày sau, nữ nhân viên bán hàng điện thoại cho hai người này bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Ba bệnh nhân khác đều từ ngoại quốc về và được cách ly tập trung ngay khi xuống phi trường. Từ ngày 10 Tháng Tư đến nay, Đà Nẵng không có ca nhiễm COVID-19 nào.

Tính đến chiều tối ngày 24 Tháng Bảy (giờ địa phương) Bộ Y Tế CSVN công bố Việt Nam đã có 413 ca COVID-19. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT