Phú Quốc ngày càng ế khách vì giá vé máy bay tăng cao

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Lượng du khách giảm mạnh trong chín tháng đầu năm nay khiến nhiều chủ nhà hàng, khách sạn và công ty du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thua lỗ.

Theo báo VNExpress hôm 14 Tháng Mười, nguyên nhân chính khiến lượng du khách giảm là do giá vé máy bay đến đảo Phú Quốc tăng cao so với các địa phương khác. Thậm chí, có một số thời điểm lễ, Tết, giá vé máy bay chặng Hà Nội-Phú Quốc lên đến 10 triệu đồng ($408).

Phi trường Phú Quốc. (Hình: Người Lao Động)

Tại một cuộc họp bàn về giải pháp thúc đẩy du lịch, giới chức Hội Phát Triển Du Lịch Phú Quốc cho hay vào dịp 2 Tháng Chín, Phú Quốc chỉ đón hơn 19,000 lượt khách lưu trú, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong lúc công suất phòng của các khách sạn trên đảo chỉ đạt khoảng 27%.

Đại diện hãng hàng không VietJet Air nói rằng năm nay chỉ còn 26 chuyến bay mỗi ngày đến Phú Quốc, so với 40 chuyến bay hồi năm ngoái.

Ông Huỳnh Quang Hưng, chủ tịch thành phố Phú Quốc, lên tiếng đề nghị các hãng hàng không “cần tính toán để có giá vé hợp lý, hài hòa lợi ích chung.”

Trong khi đó, đại diện các hãng hàng không nói thêm lượng khách giảm không chỉ vì giá vé máy bay tăng cao, mà phía doanh nghiệp ở Phú Quốc cần xem lại các sản phẩm du lịch như giá dịch vụ, chương trình, sự kiện, “combo”… để giữ chân khách hàng.

Hiện tại, Phú Quốc có gần 30,000 phòng lưu trú, 800 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Theo thống kê, lượng du khách đến Phú Quốc bằng đường bay chiếm khoảng 60%, còn đường biển từ Rạch Giá là khoảng 40%. Hiện nay, hầu hết các chuyến bay, tàu đến Phú Quốc đều vắng khách.

Trong một bản tin đăng hồi Tháng Năm, báo VNExpress dẫn lời ông Trần Hữu Hiệp, phó chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long: “Phú Quốc giống một số nơi [ở Việt Nam], sau khi tăng trưởng nóng về du lịch đã có những biểu hiện thiếu chăm chút. Việc quá lệ thuộc vào các dịp lễ, Tết, mùa Hè dẫn đến tình trạng chụp giật, ăn xổi.”

Một bãi tắm tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Hình: VOV)

Bà Tuyết, chủ nhà hàng ở Phú Quốc, cho biết đa số cơ sở kinh doanh ăn uống trên đảo Phú Quốc bị phụ thuộc nhiều vào tài xế taxi và cạnh tranh nhau theo cách tăng phần trăm chiết khấu cho tài xế.

“Mức chung khoảng 20%, cao là 25%-30%, con số thực sự rất lớn. Chiết khấu cao buộc các cơ sở phải đẩy giá bán cao và người chịu thiệt là khách hàng,” bà Tuyết nói.

Bản tin cũng dẫn bình luận của ông Phan Đình Huê, giám đốc công ty Du Lịch Viet Circle: “Phú Quốc hiện khá nhiều bê tông và bắt đầu giống với nhiều trung tâm du lịch khác. Trong khi đó, thứ giữ chân và thu hút du khách chính là bãi biển đẹp cùng thiên nhiên hoang sơ.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT