KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Chính phủ CSVN đặt chỉ tiêu đón “2, 3 triệu lượt khách” đến với Phú Quốc, bao gồm khách quốc tế và nội địa từ nay đến cuối năm.
Tuy vậy, muốn đủ điều kiện đón khách du lịch, Phú Quốc phải có ít nhất 70% dân số được chích đầy đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19.

Báo Zing hôm 10 Tháng Chín cho hay, theo thống kê, tổng dân số Phú Quốc là 144,000 người, nhưng hiện mới chỉ có khoảng 38,000 người trong số này đã chích vaccine liều một, tương đương 26% tổng dân số và 35% người trên 18 tuổi. Trong đó, mới chỉ có 4% dân số được chích liều thứ nhì.
Như vậy, muốn được mở cửa đón du khách, hòn đảo này sẽ phải cần được phân bổ thêm khoảng 250,000 đến 300,000 liều vaccine.
Yêu cầu này được xem là “bất khả thi,” trong bối cảnh cả nước khan hiếm vaccine.
“Có vaccine rồi thì cũng cần thời gian để chờ đợi người chích có thời gian sinh kháng thể. Quãng thời gian này cũng cần một, hai tháng nữa. Nếu việc chích ngừa được tiến hành ngay, ít nhất khoảng nửa cuối Tháng Mười, Phú Quốc mới bắt đầu có thể đón khách,” báo Zing viết.
Báo này cũng cho biết thêm rằng lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân thành phố Phú Quốc đã xin “được sớm phân bổ vaccine” nhưng chưa nhận được phản hồi.
Theo ông Huỳnh Quang Hưng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Phú Quốc, hiện Phú Quốc được coi là “vùng xanh” (khu vực an toàn, không có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19), và đã chuẩn bị biện pháp siết chặt phòng dịch ngay từ khâu nhập cảnh, bắt buộc lấy mẫu test nhanh COVID-19 đối với du khách.

“Mô hình được thí điểm sẽ là du lịch cách ly khép kín với mục tiêu an toàn cho du khách và người dân,” ông Hưng được dẫn lời.
Trước thực trạng nêu trên, giải pháp thử nghiệm đón du khách quốc tế xem như phá sản vì đến nay, không có chỉ dấu nào cho thấy Bộ Y Tế sẽ ưu tiên cấp đủ vaccine cho dân Phú Quốc để kịp tiến độ mở cửa.
Trong khi đó, lượng khách nội địa đến Phú Quốc lâu nay chủ yếu là dân Sài Gòn và Hà Nội. Thế nhưng hiện tại, người dân hai thành phố này còn chưa biết mình sẽ “sống chung với COVID-19” thế nào khi mà chính quyền đang để ngỏ các giải pháp nới lỏng phong tỏa, ít nhất là cho tới cuối Tháng Chín. (N.H.K) [qd]































































































































































