Quan chức cao cấp ở Sài Gòn co cụm vì ngại dính tham nhũng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) –  Các quan chức cao cấp đứng đầu thành phố Sài Gòn đang tránh né các quyết định điều hành vì “làm gì cũng sợ” dính đến tham nhũng rồi vào tù.

Hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Tư, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, cầm đầu một phái đoàn trung ương vào Sài Gòn họp với các quan chức cầm đầu thành phố lớn nhất nước và cũng là cái bầu sữa lớn nhất nuôi sống chế độ.

Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư thành ủy Sài Gòn, đi tù vì tham nhũng năm 2018. (Hình: VNA/AFP/Getty Images)

Theo tường thuật của nhiều báo trong đó có tờ Dân Trí, cuộc họp được tổ chức vì việc thu ngân sách của Sài Gòn “sụt giảm” trong quý I.

Ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy Sài Gòn thú nhận trong cuộc họp là “dù đã đề ra nhiều giải pháp” nhưng tuy có “chuẩn bị tâm thế từ trước” kinh tế địa phương “không lường được biến động sâu như vậy”. Tăng trường kinh tế của Sài Gòn chưa tới 1% so với cùng thời gian năm ngoái.

Mới cuối năm ngoái, nhà cầm quyền thành phố hỉ hả khoe thành tích thu ngân sách vượt trội tới sát 122% dự toán và “tăng 23.6% so với năm 2021. Lâu nay, thành phố Sài Gòn đóng góp ngân sách cho nhà cầm quyền trung ương chiếm khoảng 27% của cả nước mỗi năm. Khi con bò sữa này cho bớt sữa hơn sẽ đẻ ra nhức đầu lớn cho chế độ.

Theo một thống kê hồi Tháng Ba, 2022, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ, tức năm thành phố lớn nhất nước đã đóng góp tới 53.4% trên tổng thu ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, nếu không có nguồn thu này, nhiều tỉnh nghèo đói ở miền Trung và miền Bắc sẽ không được bơm thêm tiền để nuôi guồng máy cai trị địa phương.

Tại cuộc họp ở Sài Gòn hôm 16 Tháng Tư, Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng phàn nàn rằng quan chức Sài Gòn dù đã được phân quyền để quyết định nhiều vấn đề nhưng họ vẫn làm văn thư hỏi ý kiến trung ương.

Ông này nêu ra cho thấy quan chức Sài Gòn “e ngại, sợ trách nhiệm, chờ hướng dẫn” hay “đùn đẩy” nên bộ này đã phải trả lời tới 604 văn bản mà chúng đều “thuộc thẩm quyền thành phố”.

Tướng Lê Quốc Hùng, thứ trưởng Bộ Công An nhìn nhận trong cuộc họp là “tình trạng lo ngại trong thực hiện công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức là có thật”. Ông Hùng còn cho rằng tình trạng này không riêng tại Sài Gòn mà cò xảy ra tại rất nhiều địa phương khác.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ Trưởng Lao Động-Thương Binh-Xã Hội Đào Ngọc Dung cũng nêu ra tình trạng “3 không” của các đảng viên, cán bộ công chức ở Sài Gòn là “không nói; không tham mưu, đề xuất; không triển khai hoặc cầm chừng, vừa làm vừa nghe ngóng.” Guồng máy công quyền có vẻ như bao trùm trong không khí sợ hãi.

Trần Vĩnh Tuyến, cựu phó chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn bị bắt vì tham nhũng năm 2021. (Hình: Tuổi Trẻ)

Mấy năm qua, rất nhiều quan chức lớn nhỏ ở Sài Gòn theo nhau vào tù. Tất cả đều chung một tội là tham nhũng hay ăn hối lộ. Người có vai vế cao nhất là Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư thành ủy Sài Gòn.

Khi cơ hội tham nhũng bị ngăn chặn mạnh hơn, quan chức của chế độ co cụm, làm guồng máy công quyền bị mất hiệu năng, thất thu ngân sách.(TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT