HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quan chức y tế Việt Nam cấu kết với nhau kiếm tiền “ngoài luồng” rất tinh vi chứ không chỉ ăn tiền hoa hồng trong các vụ mua sắm.
Tạp chí Giáo Dục Việt Nam hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Giêng, dẫn lời một ông bác sĩ ở Hà Nội cho hay về các cách mà quan chức ngành y tế tại Việt Nam có tiền đút túi riêng, khéo léo nằm dưới vỏ bọc “đúng luật,” “đúng quy trình,” nhân chuyện đại án “kít xét nghiệm” Việt Á đang được điều tra.

“Có năm lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng: Mua sắm thuốc, mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và sinh phẩm y tế, xây dựng và sửa chữa hạ tầng cơ sở, và quản lý tài chính,” Bác Sĩ Trần Văn Phúc, bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, nói với phóng viên tạp chí điện tử Giáo Dục Việt Nam (GDVN).
Ông Phúc nêu ra các cách toa rập với nhà cung cấp mà giám đốc các cơ sở y tế của chế độ kiếm tiền đút túi “dễ dàng và an toàn” khi tổ chức đấu thầu mua thuốc, thiết bị, hay sửa chữa cơ sở “liên tục bị đập đi, làm lại” bằng cách “đội giá” để các quan nhận phong bì “lại quả.” Thậm chí các vụ đi công tác, dự hội thảo quốc tế trá hình hoặc tìm kiếm ngân khoản cho con em du học cũng đều được “che đậy tinh vi.”
Theo ông Phúc “lại quả” theo hình thức an hoa hồng trên các bản hợp đồng “vẫn là hình thức tham nhũng phổ biến nhất.” GDVN thuật lời ông nói: “Để có tiền lại quả, các hợp đồng có thể bị nâng giá gấp 2-3 lần, thậm chí 5-6 lần, để các công ty có thể đưa được sản phẩm vào một cơ sở y tế, sẽ phải chấp nhận nâng giá.”
Một vụ tham nhũng, ăn hối lộ không phải chỉ có một cá nhân mà là cả một hệ thống trên dưới ngang dọc cấu kết với nhau. Quan nào cũng có phần ăn nên tránh được tình trạng tố cáo. Hậu quả là “bên B” (tức nhà cung cấp) toa rập với “bên A” (cơ quan y tế) sau các màn điều đình “thổi giá” ở mức độ nào để “phi vụ” được trót lọt.
Lời ông Phúc: “… để phê duyệt được chủ trương hay thông qua đề án, thì sẽ có nhiều bộ phận cần phải lo lót, đó là các thành viên trong ban lãnh đạo, ban giám đốc, công đoàn, các hội đồng thẩm định,…Đề án phải gửi lên cấp trên để giám sát, nhưng nếu “chưa có gì” thì cấp trên cứ yêu cầu sửa đề án, cho dù đề án chẳng có lỗi thì vẫn cứ phải sửa.”
Hiện vụ án công ty Việt Á của ông Phan Quốc Việt “thổi giá” bộ “Kít xét nghiệm” COVID-19 đang mới chỉ điều tra, khởi tố ở phần ngọn. Mối quan hệ giũa ông Việt với quan chức cấp cao tại Bộ Quốc Phòng, Bộ Y Tế, và Bộ Khoa Học và Công Nghệ như thế nào, ở mức độ nào hiện vẫn chưa thấy đụng đến.

Trên mạng xã hội, người ta không tin ông Việt, một người không tiếng tăm về khoa học kỹ thuật hay kinh doanh, lại có thế trúng thầu bán bộ xét nghiệm COVID-19 cho cả nước lấy 4,000 tỷ đồng dù phẩm chất dưới tiêu chuẩn đã, và bị cơ quan y tế quốc tế bác bỏ nhưng vẫn được tuyên truyền là được chấp thuận. Ngoài ra, Việt Á lại còn được guồng máy tuyên truyền chính thống tuyên truyền rằng sản phẩm này được 20 nước gồm cả Mỹ và Châu Âu đặt mua số lượng lớn.
Nhưng cho tới giờ này, không ai biết được “kit xét nghiệm” của Việt Á sản xuất ở đâu để cung cấp hàng trăm ngàn bộ mỗi ngày khi cơ sở sản xuất của công ty chỉ là một cái phòng nhỏ đồ đạc ngổn ngang như cái nhà kho, không phải dây chuyền sản xuất kỹ nghệ. (TN) [đ.d.]



























































































