Thursday, March 28, 2024

Quan hệ Việt – Mỹ giữa vấn đề quốc phòng, mua bán võ khí và nhân quyền

Cát Linh/Người Việt

WASHINGTON, Hoa Kỳ (NV) – Hoa Kỳ hy vọng có thể đạt được thoả thuận gửi một hàng không mẫu hạm thứ hai đến Việt Nam trong năm nay và mong muốn thắt chặt quan hệ quốc phòng hơn với Việt Nam, theo ông Randall G. Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc Phòng phụ trách vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương cho biết hôm Thứ Tư 3 Tháng Tư.

Thắt chặt quan hệ quốc phòng

“Hoa Kỳ mong những lần cập bến của tàu sân bay Mỹ sẽ trở thành sự kiện thường xuyên của việc tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù trong chiến tranh Việt Nam,” ông Schriver phát biểu tại buổi hội thảo “Việt – Mỹ: Hướng đến hợp tác chiến lược” tại Trung Tâm Chiến lược & Nghiên Cứu Quốc tế (CSIS) – thủ đô Washington ngày 3 Tháng Tư.

Buổi hội thảo được phát trực tiếp trên trang csis.org.

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson từng cập bến Đà Nẵng vào Tháng Ba năm ngoái trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Theo một số nhận định, sự kiện này nhấn mạnh mối quan hệ chiến lược ngày càng tăng của Hoa Kỳ – Việt Nam tại thời điểm ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng trong khu vực.

Một lính thuỷ thủ trên tàu ku trục ở cảng Đà Nẵng. (Hình: REUTERS/Kham)

Ông Randall G. Schriver nhấn mạnh thêm trong buổi hội thảo: “Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Hy vọng của chúng tôi là đây có thể là một sự kiện đặc trưng thường xuyên trong mối quan hệ hai nước. Nó sẽ là dấu hiệu của một mối quan hệ chiến lược và chín chắn.”

Đặc biệt, ông Schriver tiết lộ ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ hoàn thành và chuyển giao chiếc tàu khu trục thứ hai cho Việt Nam để giúp Việt Nam trong công tác an ninh hàng hải.

Cũng trong buổi hội thảo ở CSIS, ông Schriver cam kết giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền quốc gia giữa lúc Trung Quốc không ngừng các hoạt động quân sự hóa trên vùng Biển Đông có tranh chấp.

Bán võ khí, kèm nhân quyền?

Năm 2017, Hoa Kỳ đã chuyển giao một tàu khu trục USCGC Morgenthau lớp Hamilton dành cho Cảnh sát biển. Con tàu này hiện đang hoạt động trong các nhiệm vụ an ninh hàng hải cho Việt Nam.

Tin từ Reuters cho biết hôm Thứ Hai, 1 Tháng Tư, Hoa Kỳ đã bàn giao sáu tàu tuần tra trị giá $12 triệu cho Lực lượng bảo vệ an ninh biển Việt Nam.

Tháng Hai vừa qua, trong chuyến tham dư Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn tại Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc gặp với chính quyền CSVN. Đó cũng chính là thời gian ông Trump sử dụng cho việc “quảng cáo” bán vũ khí sản xuất từ Hoa Kỳ.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump gặp ông Nguyễn Phú Trọng khi đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn hôm 27 Tháng Hai, 2019. (Hình: Getty Images)

Nhận định của tờ ChannelNewsAsia đưa ra cho thấy, nhiều thập kỷ sau chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam, mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù này ngày càng được thắt chặt. “Cả hai nước có mối quan tâm chung về hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi mỗi năm có lượng hàng hoá giá trị hơn $3,000 tỷ lưu thông.” Theo ChannelNewsAsia.

Thế nhưng, ngày 22 Tháng Ba vừa qua, trong buổi hội đàm viễn liên, ông Patrick Murphy, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương đã trả lời các câu hỏi của phóng viên Việt Nam trong nước về chính sách của Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ an ninh hàng hải ở Biển Đông và việc Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Ông Murphy khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường khả năng hàng hải của Việt Nam. Điều này quan trọng không những đối với Việt Nam mà còn đối với khu vực.

Về vấn đề bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, ông Murphy cho biết Hoa Kỳ nhìn thấy cơ hội hợp tác kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

“Hiện nay Việt Nam có thể tự to đặt mua thêm nhiều vũ khí hơn từ Mỹ, nhưng còn về kế hoạch mua và nhu cầu mua vũ khí thì xin đặt câu hỏi này với chính phủ của nước bạn,” ông Murphy trả lời.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thêm: “Và cũng xin nói một cách thẳng thắn, chúng tôi xem xét các cơ hội mua bán này khi chúng tôi tiếp tục trao đổi về các khác biệt giữa hai quốc gia, bao gồm cả vấn đề nhân quyền. Chúng tôi sắp có một cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Và chúng tôi sẽ nêu lên các khác biệt này.”

Theo nguồn tin cho biết từ Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ cập cảng Cam Ranh sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Hoa Thịnh Đốn của ông Nguyễn Phú Trọng.

Chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch nước Việt Nam đã được ông Hà Kim Ngọc, Đại Sứ Việt Nam tại Mỹ nêu lên trong một cuộc phỏng vấn của báo điện tử VNExpress hôm Thứ Ba, 12 Tháng Ba, 2019. (Cát Linh)

MỚI CẬP NHẬT