Quảng Nam: Săn bắt chim yến vô tội vạ, bán ‘phóng sinh,’ làm mồi nhậu

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Thợ săn giăng lưới “tàng hình,” dùng loa phát âm thanh dụ chim yến đến rồi dùng lưới chụp bắt khiến số lượng đàn chim sụt giảm mạnh.

Báo VNExpress hôm 4 Tháng Sáu, trên nhiều cánh đồng lúa huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chim yến thường đến các ruộng lúa có nhiều cào cào, kiến, ong, mối, chuồn chuồn kim… để săn mồi.

Lưới “tàng hình” giăng trên cánh đồng xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, để bẫy chim yến. (Hình: Đắc Thành/VNExpress)

Để bẫy chim, thợ săn cắm cọc, dùng lưới “tàng hình” (sợi nhỏ) cao 2 mét gắn vào tạo thành hàng dài hơn 100 mét. Do không nhìn thấy được lưới của thợ săn, chim thường mắc vào và không cách nào thoát ra được.

Ngoài bắt bằng lưới “tàng hình,” nhiều thợ săn dùng lưới rộng 2 mét, dài 5 mét, hai đầu lưới buộc vào cây sào và được cố định với hai sợi dây trên mặt đất để lật qua, lật lại. Dưới đất, thợ săn dùng hai con yến làm mồi nhử, mở loa phát ra âm thanh mô phỏng dụ yến đến. Khi chim bay đến, thợ săn lật lưới chụp bắt.

Một thợ săn cho biết bắt chim yến vào 4-5 giờ sáng và 5-6 giờ chiều hàng ngày. Thời điểm này yến đi ăn nhiều, mỗi thợ săn có thể bắt hàng trăm con, bán cho thương lái 5,000 đồng/con để phóng sinh, hoặc bán cho nhà hàng, quán ăn làm mồi nhậu.

Ông Huỳnh Ty, chuyên gia cứu hộ chim yến ở đảo Cù Lao Chàm, cho biết loài này có đôi chân ngắn, mềm, không đậu trên cành cây hay mặt đất. Khi bị bắt nhốt và phóng sinh, chim đã rất yếu, không thể sống.

“Chim yến ăn côn trùng, việc đánh bắt chúng sẽ làm giảm số lượng đàn, kéo theo các loài sâu bọ phát triển nhiều hơn, ảnh hưởng đến hoa màu. Số lượng chim yến giảm gây tổn thất lớn về kinh tế,” ông Ty cảnh báo.

Ông Cao Văn Năm, giám đốc Ban Quản Lý và Khai Thác Yến Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, bất bình nói: “Thấy họ bắt mà xót xa, nếu không ngăn chặn đàn yến tiếp tục giảm, gây thiệt hại lớn về kinh tế.”

Theo ông Năm, một cặp chim yến mỗi năm sinh ra 3-5 triệu đồng ($127 tới $212), chim có tuổi thọ trên 10 năm, trong khi thợ săn bắt bán chỉ 5,000 đồng (21 cent)/con.

Cụ thể, trên đảo Cù Lao Chàm có 11 hang yến, mỗi năm khai thác tổ hai đợt vào cuối Xuân và cuối Thu, giá bán loại một hơn 150 triệu đồng ($6,386)/kg. Do đàn suy giảm, doanh thu từ khai thác yến Cù Lao Chàm năm 2021 khoảng 47 tỷ đồng ($2 triệu), đến nay giảm còn 50%.

Nói về tình trạng bắt chim yến, ông Từ Văn Khánh, chi cục phó Kiểm Lâm tỉnh Quảng Nam, chỉ nói chung chung “sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra xử phạt.”

Chim yến bị thợ săn bắt ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, mang đi bán cho thương lái. (Hình: Đắc Thành/VNExpress)

Chim yến thuộc nhóm “động vật rừng nguy cấp, cấm săn bắt,” thường sống thành bầy đàn ở hang đá trên các đảo, không đậu trên cành cây hay mặt đất. Sáng sớm, chúng rời đảo bay vào đất liền, vừa bay vừa bắt côn trùng, chập tối bay về đảo trú ngụ.

Tổ yến có giá trị kinh tế do chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, glucose, vitamin, khoáng chất và lipid…(Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT