Friday, April 26, 2024

Quảng Nam nhất định đưa nhà máy thép lên thượng nguồn

QUẢNG NAM (NV) – Chính quyền tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo nhà máy thép đưa ra nhiều thông tin mị dân trấn an dư luận để dời một nhà máy thép lên lên vùng thượng du, có thể khiến khoảng 1.7 triệu dân gánh chịu hậu quả.

Chiều 13 Tháng Mười, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Nam tổ chức họp báo loan tin về dự án đầu tư nhà máy Thép Việt Pháp tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Tại đây, bà Lê Thị Tuyết Hạnh, phó giám đốc sở này cho hay, sở đã tổ chức thẩm định đánh giá tác động môi trường của dự án trên: “Lượng nước sử dụng của nhà máy chưa đầy 20 khối/ngày, nước thải sản xuất không thải ra môi trường; xỉ thép nhà máy thải ra không nhiều và không thuộc vào thành phần chất độc nguy hại,” bà Hạnh khẳng định.

Tương tự, ông Huỳnh Ngọc Thạch, một thành viên hội đồng thẩm định dự án này bồi thêm: “Người dân hạ du lo lắng là hoàn toàn đúng, nhưng ‘lo lắng phải có cơ sở.’ Dự án nào mà chẳng gây ảnh hưởng môi trường. Vấn đề là nó ảnh hưởng đến môi trường nằm trong giới hạn cho phép hay không.”

Theo ông Thạch, “với công nghệ hiện tại, đo đạc thực tế thì nhà máy Thép Việt Pháp bảo đảm theo các tiêu chuẩn của nhà nước. Nhà máy dự tính sử dụng công nghệ của Trung Quốc, ở mức trung bình khá của thế giới.”

Tuy khẳng định nhà máy thép không gây ô nhiễm nguồn nước, nhưng khi nhiều báo đài đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm nếu sau này nhà máy gây ô nhiễm thì không có người nào đại diện phía chính quyền và nhà máy trả lời.

Khi phóng viên báo Thanh Niên đặt giả định chính quyền thảnh phố Đà Nẵng không đồng ý về dự án này, ông Nguyễn Hồng Quang, chánh văn phòng ủy ban tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Hai địa phương như anh em, có nghị quyết chung, trong một số vấn đề có tham khảo với nhau.”

Mời độc giả xem video: Sập giàn giáo xây cao ốc ở Hà Nội, 2 chết, 4 bị thương

Còn ông A Viết Sơn, phó chủ tịch huyện Nam Giang thì lấp lửng: “Ban đầu huyện cũng băn khoăn nhưng sau khi nghe phía công ty giải thích, lãnh đạo huyện đồng ý chủ trương cho xây nhà máy thép.”

Thế nhưng, theo ông Huỳnh Vạn Thắng, chuyên gia Dự Án Quản Lý Rủi Ro Thiên Tai (WB5) Đà Nẵng, cho rằng, Quảng Nam nói nhà máy thép “có công nghệ xử lý khói bụi,” nhưng khói bụi rất khó thu hồi 100%.

Nếu đi vào hoạt động, nhà máy xảy ra ô nhiễm thì sẽ xử lý như thế nào. Nếu xả trực tiếp vào nước thì không được mà chôn lấp hay đưa vào hồ chứa thì Thạnh Mỹ là vùng cao, mạch nước ngầm trước sau gì cũng chảy về hạ lưu khiến khoảng 1.7 triệu dân ở Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng phải gánh chịu hậu quả. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT