Saturday, April 27, 2024

Quảng Ngãi giao đất không qua đấu thầu, đấu giá hơn 100 dự án

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 100 dự án giao đất mà không qua đấu thầu, đấu giá, song rất khó thu hồi các dự án trên.

Ông Đỗ Sáu, phó giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Quảng Ngãi, loan báo như trên tại hội thảo để các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên góp ý “Dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai” do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường tổ chức ở tỉnh Bình Định hôm 28 Tháng Ba.

Dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất sau tám năm giao đất vẫn là bãi đất trống. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Sáu cho hay đây đều là các dự án bất động sản. Điển hình các khu đất liên quan đến các sai phạm như: khu dân cư Đông Phương; khu dân cư Bàu Cả; khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng; khu dân cư đô thị An Điền Phát; khu dân cư, dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông thị trấn sông Vệ; khu dịch vụ và dân cư An Phú; khu dân cư sinh thái Phía Nam Chợ Hàng Rượu; khu dân cư Phước Thịnh; dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất… Trong đó, một số dự án đã hoàn thành xây dựng và chuyển nhượng, một số dự án đang thực hiện dở dang và một số dự án chưa khai triển.

Theo ông Sáu, nếu áp dụng đúng theo quy định thu hồi đất đối với đất không qua đấu giá, đấu thầu thì các dự án này đều sẽ bị thu hồi, nhưng trên thực tế không thể thu hồi được. Vì vậy cần có “quy định linh hoạt hơn” đối với từng dự án.

Nguyên do, đối với các dự án chủ đầu tư đã hoàn thành và chuyển nhượng hoặc đang khai triển không thể thu hồi được, vì bản thân doanh nghiệp không có lỗi mà lỗi ở đây là của cơ quan quản lý nhà nước.

“Địa phương lo lắng việc khai triển thực hiện việc này [thu hồi đất] sẽ rất khó khăn, phát sinh nhiều rắc rối khó giải quyết,” ông Sáu nói.

Do vậy, đối với các dự án này, để thu hồi thiệt hại, tỉnh có thể linh hoạt áp dụng biện pháp cho khắc phục hậu quả để tiếp tục khai triển. Tuy nhiên, việc thu hồi đất chỉ khả thi đối với các dự án chưa khai triển đầu tư, xây dựng.

Liên quan sai phạm đất đai tại tỉnh Quảng Ngãi, hiện Thanh Tra Chính Phủ đang thanh tra và sắp ban hành kết luận về nội dung này.

Đường bờ Nam sông Trà Khúc do tập đoàn Phúc Sơn là nhà thầu thi công. (Hình: VPĐN/Tuổi Trẻ)

Cùng ngày, báo VNExpress đưa tin, ông Lê Viết Chữ, 61 tuổi, cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi, người kế nhiệm ghế bí thư Quảng Ngãi của ông Võ Văn Thưởng, người vừa mất chức chủ tịch nước, đã bị Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “nhận hối lộ.”

Ông Chữ bị cáo buộc nhận hối lộ để “tạo điều kiện giúp trúng thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi” liên quan tập đoàn Phúc Sơn.

Trước đó hôm 8 Tháng Ba, Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế và Buôn Lậu, thuộc Bộ Công An, cũng đã khởi tố, bắt giữ các ông Đặng Văn Minh, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi; ông Cao Khoa, cựu chủ tịch tỉnh; cùng ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Dung Quất và Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về tội “nhận hối lộ” trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT