Friday, April 19, 2024

Quảng Ngãi phạt một ông 9 năm tù vì lập Facebook ‘chống nhà nước’

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Tòa án tỉnh Quảng Ngãi vừa tuyên phạt ông Cao Văn Dũng, 53 tuổi, chín năm tù với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Theo báo Quảng Ngãi, ông Dũng, quê ở tỉnh An Giang, bị cho là thành viên sáng lập Facebook private group (nhóm kín) “Hội Anh Em Yêu Dân Chủ và Nhân Quyền Cho Nhân Dân Việt Nam,” hoạt động từ Tháng Hai, 2019.

Ông Cao Văn Dũng tại phiên tòa. (Hình: Quảng Ngãi)

Báo này viết rằng ông Dũng đã chia sẻ trong nhóm nêu trên các video clip “xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước, xúc phạm lãnh đạo đảng, đòi xóa bỏ vai trò của lãnh đạo đảng CSVN.”

“Đây là bản án nghiêm khắc, thích đáng dành cho những kẻ ngông cuồng, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, lợi dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, chống phá nhà nước, đồng thời, cũng là bài học cảnh tỉnh những người đang có những suy nghĩ lệch chuẩn, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân,” báo Quảng Ngãi bình luận về phán quyết dành cho ông Dũng.

Còn theo ghi nhận của báo VietNamNet, một “tội” khác của ông Dũng là “tham gia biểu tình phản đối Luật An Ninh Mạng và Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ-Triều.”

Facebook “Hội Anh Em Yêu Dân Chủ và Nhân Quyền Cho Nhân Dân Việt Nam” đề cập về chủ trương của họ: “Không đả kích nhau, cùng nhau đóng góp ý kiến từ nhiều khía cạnh khác nhau, để cùng nhau thảo luận, để cho xã hội được tiến bộ đúng lòng người dân Việt Nam chúng ta. Mong đợi nhằm cho cuộc sống con cháu mai sau có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Đáng lưu ý, tên tuổi ông Cao Văn Dũng không được biết đến trong giới tranh đấu, xã hội dân sự ở Việt Nam.

Trước ông Dũng, nhà cầm quyền phát lệnh truy nã, bắt giữ, phạt tù hàng loạt người với cùng cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước.”

Ông Cao Văn Dũng bị cáo buộc thành lập Facebook group “Hội Anh Em Yêu Dân Chủ và Nhân Quyền Cho Nhân Dân Việt Nam.” (Hình chụp qua màn hình)

Gần đây nhất là trường hợp ông Lê Văn Dũng, tự Lê Dũng Vova, chủ trang mạng truyền hình CHTV chuyên giúp dân oan, bị truy nã.

Trong khi đó, hôm 2 Tháng Sáu, tòa án tỉnh Hậu Giang tuyên phạt anh Đặng Hoàng Minh, 28 tuổi, bảy năm tù giam với tội danh nêu trên. Cụ thể, anh Minh bị nhà cầm quyền cáo buộc “vu khống, xúc phạm uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước, xúc phạm Hồ Chí Minh.”

Bình luận về việc nhà cầm quyền áp đặt tội danh cho các blogger theo Điều 117, bà Grace Bùi, thuộc Dự Án 88, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ và khuyến khích tự do, được BBC Việt Ngữ hồi Tháng Tư dẫn lời: “Chính phủ Việt Nam dùng các điều luật không có thật và mơ hồ (của Bộ Luật Hình Sự) như 331 và 117 để buộc tội các nhà báo, blogger và người dùng Facebook với các án tù dài hạn.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT