QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách tỉnh Quảng Trị loan báo vụ bắt giữ hai nghi can quốc tịch Lào cùng tang vật là 500 kg ma túy được vận chuyển từ Lào qua Việt Nam.
Theo báo Tuổi Trẻ và Pháp Luật TP.HCM hôm 5 Tháng Mười, trong vụ bắt giữ diễn ra vào chiều cùng ngày, Bộ Đội Biên Phòng Quảng Trị phát giác một chiếc xe đầu kéo chở nhiều bao tải trắng giống như bao gạo, xếp chồng lên nhau, có dấu hiệu bất thường.

Kiểm tra nhanh hàng hóa trên xe, lực lượng biên phòng kết luận các bao tải chứa ma túy, chủ yếu là methamphetamine (ma túy đá). Tổng khối lượng ma túy trên chiếc xe được xác nhận lên đến nửa tấn.
Đây là lượng ma túy cao nhất mà nhà chức trách phát giác từ trước tới nay tại tỉnh Quảng Trị. Trước đó, vụ án ma túy lớn nhất mà Biên Phòng Quảng Trị từng triệt phá là 300 kg “hàng trắng.”
Hai nghi can quốc tịch Lào đi cùng chiếc xe hiện đã bị bắt nhưng danh tính của họ chưa được công bố trong lúc Công An Quảng Trị mở rộng điều tra vụ án.
Trong một diễn biến khác, theo tờ Tiền Phong hôm 2 Tháng Mười, nghi can Trần Văn Huy, 42 tuổi, ở xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị bị bắt giữ cùng 14 kg ma túy và hai khẩu súng.
Nghi can Huy bị bắt trên đường khi đang kéo theo một cái vali màu đen chứa 11 túi đựng ma túy.
Khám xét khẩn cấp nơi ở nghi can, công an tịch thu 70,000 viên hồng phiến, 718 viên nén màu xanh, 2 bánh heroin, 2 kg ketamine (gọi tắt là ke – một loại ma túy tổng hợp), 100 gói “nước vui” (methamphetamine), 954 viên thuốc lắc, 300 gram ma túy đá, cùng nhiều tang vật khác.

Nhà chức trách còn tịch thu hai khẩu súng, ba viên đạn, hai cái cân tiểu ly, một máy dập bao bì và hai cái điện thoại di động.
Quảng Trị được coi là vùng đất có nhiều tội phạm ma túy do tỉnh này tiếp giáp với hai tỉnh Savannakhet và Salavan của Lào, và có nhiều đường mòn, lối mở dọc biên giới, thuận tiện cho việc vận chuyển ma túy.
Theo một bản tin của báo Sức Khỏe và Đời Sống, nhiều thanh niên thuộc dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị, do đời sống khó khăn, khó kiếm việc làm nên dễ bị các băng nhóm mua bán, vận chuyển ma túy lôi kéo vào đường dây. (N.H.K) [kn]

















































































