QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Hàng loạt người nuôi ốc hương tại thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, rơi vào cảnh trắng tay do tình trạng sạt lở bờ biển phá hủy các hồ nuôi, cuốn trôi phần lớn ốc hương ra biển.
Theo báo Dân Trí hôm 30 Tháng Mười Một, tình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng dọc bờ biển thôn Mỹ Thủy.

Nhiều hồ nuôi ốc hương tại khu vực này đã bị sóng đánh vỡ, cạn trơ đáy. Bờ biển bị khoét sâu tạo thành những hố lớn, sóng biển tiếp tục ăn sâu vào đất liền.
Anh Võ Viết Phi, 28 tuổi, người địa phương, cho biết mình thiệt hại năm trong số chín hồ nuôi ốc hương với tổng diện tích lên đến 2,300 mét vuông.
Anh Phi cho biết hồi Tháng Tám, anh đã bỏ 1 tỷ đồng ($37,929) để sửa hệ thống hồ nuôi, giếng cấp nước và thả ốc giống.
Chỉ hơn một tháng sau, sóng biển dữ dội đã phá hủy các hồ nuôi, cuốn trôi phần lớn ốc hương ra biển, đồng thời làm hư hỏng ba giếng nước và nhiều công trình phụ trợ khác.
“Tình trạng sạt lở bờ biển năm nay diễn ra nhanh, bất thường. Chỉ trong thời gian ngắn, sóng đánh vỡ năm hồ. Gia đình tôi nuôi ốc hương từ năm 2019, mỗi vụ thu 2 tỷ đồng ($75,858). Đây là lần đầu tiên khu vực nuôi ốc hương của gia đình xảy ra sạt lở với mức độ lớn và bất thường, khiến cả nhà không kịp trở tay,” anh Phi nói.
Đồng cảnh ngộ, ông Phan Thanh Tương, 45 tuổi, cho biết, hồi đầu Tháng Mười Một, vụ sạt lở bờ biển khiến ba hồ của nhà ông bị vỡ, toàn bộ ốc hương bị cuốn trôi. Ông chỉ kịp kêu gọi người thân ra bãi biển nhặt nhạnh số ốc hương còn sót lại.

Trước đó, ông Tương đã bỏ 500 triệu đồng ($18,964) vào đầu vụ, dự kiến bán ốc vào cuối năm nay.
Bản tin cũng dẫn lời một giới chức xã Mỹ Thủy xác nhận có gần 20 hộ nuôi tôm, ốc, bị thiệt hại, nhiều hồ nuôi bị vỡ và một số điểm có dấu hiệu sạt lở lan rộng.
Người này cho biết thêm, khu vực bị sạt lở nằm trong phạm vi “giải phóng mặt bằng” để làm dự án bến cảng Mỹ Thủy. (N.H.K) [kn]















































































