HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo VietNamNet hôm 4 Tháng Hai dẫn lời bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN, rằng trong cơ cấu đại biểu Quốc Hội khóa mới, lượng người ngoài đảng được sắp đặt từ 25 đến 50 vị.
Bà Ngân, người không có tên trong danh sách 18 ủy viên Bộ Chính Trị khóa 13, được cho là sắp mất ghế chủ tịch Quốc Hội CSVN vào tay ông Vương Đình Huệ, hiện đang ngồi ghế bí thư Thành Ủy Hà Nội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 được ấn định tiến hành vào ngày 23 Tháng Năm.
“Số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc Hội khóa 15 được dự kiến trên cơ sở đảm bảo tính đại diện các giai tầng, thành phần, vùng miền và có cơ cấu hợp lý. Đặc biệt, số lượng đại biểu ở các cơ quan hành pháp trong Quốc Hội lần này đã giảm so với khóa 14 (bao gồm cả trung ương và địa phương), đồng thời cũng giảm đều ở các cơ quan,” báo VietNamNet cho biết thêm.
Theo quy trình bầu cử, hạn chót cho những người được cơ quan đảng giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp hồ sơ là ngày 14 Tháng Ba. Tuy vậy, trên thực tế, cơ hội tự ứng cử trở thành đại biểu Quốc Hội của giới xã hội dân sự gần như bằng zero. Trong lần bầu cử đại biểu Quốc Hội hồi năm 2016, hầu hết các ứng viên tự do đều bị báo nhà nước “đấu tố” và “bị loại từ vòng gửi xe.”
Nguyên nhân dễ hiểu là vì Quốc Hội CSVN được biết đến là Quốc Hội “con dấu cao su,” toàn bộ đại biểu Quốc Hội đều là “nghị gật,” chỉ biết bấm nút thông qua mọi mệnh lệnh của đảng. Ngay cả việc sắp ghế “tứ trụ” trong nhiệm kỳ mới cũng đã được đảng ấn định tại Đại Hội 13 vừa bế mạc, và Quốc Hội chỉ việc ấn nút “bầu chọn với số phiếu tối đa” đối với bốn vị này trong kỳ họp dự trù diễn ra vào Tháng Năm tới cho đúng thủ tục.
Do vậy, con số đại biểu Quốc Hội không phải là đảng viên chỉ mang tính chiếu lệ để làm thống kê về yếu tố “dân chủ” của cơ quan lập pháp cũng như tránh cho cơ quan này bị chỉ trích “bị đảng chi phối toàn bộ.”
Lượng đại biểu Quốc Hội không là đảng viên hoàn toàn bị khống chế để không có sức ảnh hưởng ở nghị trường. Đó là chưa kể lượng đại biểu này cũng do cơ quan đảng sắp đặt và bố trí.

Theo báo Tuổi Trẻ hồi Tháng Sáu, 2016, chỉ vỏn vẹn 21 người không phải là đảng viên trúng cử đại biểu Quốc Hội, chiếm 4.2% trong lúc tỷ lệ đảng viên “cao nhất” đến thời điểm đó (gần 96%). Hiện tại, không có chỉ dấu nào cho thấy tỷ lệ này sẽ tăng lên tại kỳ bầu cử Quốc Hội CSVN năm nay.
Theo trang web Chính Phủ CSVN, Quốc Hội “là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân” và các đại biểu Quốc Hội “phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến Pháp.” Trên thực tế, các phiên họp tại nghị trường cho thấy các đại biểu Quốc Hội chỉ trung thành với đảng CSVN. (N.H.K) [qd]










