BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Đã hơn sáu năm kể từ thời điểm ông Hàn Đức Long ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, được trả tự do, ông vẫn chưa nhận được tiền bồi thường vì “án oan.”
Ông Hàn Đức Long, 64 tuổi, được các báo ở Việt Nam ghi nhận là “tử tù,” bị cáo buộc hai tội danh “hiếp dâm trẻ em” và “giết người.” Trong quá trình tố tụng kéo dài gần chục năm, với bốn lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, ông Long đều bị kết án tử hình nhưng liên tục kêu oan.

Ông được trả tự do vào ngày 20 Tháng Mười Hai, 2016, trong lúc vụ án bị đình chỉ.
Theo báo VOV hôm 20 Tháng Tư, sau khi ra tù và được Tòa Án Cấp Cao tại Hà Nội tổ chức buổi xin lỗi công khai hồi Tháng Tư, 2017, ông Long đã yêu cầu bồi thường cho thiệt hại về vật chất, tinh thần của bản thân và người thân. Tuy nhiên, đã hơn sáu năm trôi qua, giữa ông và phía giới hữu trách “vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.”
Bản tin cho hay, hiện nay, Tòa Án Cấp Cao tại Hà Nội đã thụ lý đơn đòi bồi thường của ông Hàn Đức Long và “đang thực hiện theo quy định.”
Liên quan vụ này, theo báo Dân Trí hôm 19 Tháng Tư, ông Long đòi bồi thường 17 tỷ đồng ($723,712).
Ông Long cho biết, từ ngày ra tù đến nay, ông không làm được việc nặng, chỉ ở nhà lo cơm nước cho gia đình, sức khỏe quá yếu.
“Giờ mong muốn lớn nhất của tôi là sớm nhận được tiền bồi thường để có thể bù đắp phần nào thiếu thốn cho vợ con, trả nợ, xây nhà, chữa bệnh,” ông Long nói với báo Dân Trí.
Báo này cũng dẫn phản hồi của ông Nguyễn Xuân Tĩnh, chánh án Tòa Án Cấp Cao tại Hà Nội khoản 17 tỷ đồng mà ông Long yêu cầu “không có cơ sở,” vì tiền bồi thường “phải đúng theo quy định của pháp luật.”
Cũng theo ông Tĩnh, muốn nhận tiền bồi thường “án oan” thì ông Hàn Đức Long “cần phải cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh cho thiệt hại của mình.”
Phía gia đình ông Hàn Đức Long đã gửi hồ sơ, giấy tờ liên quan cho Tòa Án Cấp Cao tại Hà Nội nhưng các giấy tờ này bị cho là “chưa đủ.”

Trong một vụ “án oan” tương tự, báo Lao Động hồi Tháng Chín năm ngoái, đưa tin về cái chết của ông Huỳnh Văn Nén, người từng ngồi tù oan 18 năm trong hai vụ án giết người ở Bình Thuận.
Bản tin cho hay, khi ra tù, ông Huỳnh Văn Nén được Hội Đồng Đền Bù Oan Sai tỉnh Bình Thuận đền bù 10 tỷ đồng ($425,713), trong đó bao gồm 2 tỷ đồng ($85,142) đền bù do sức khỏe của ông Nén được xác nhận mất 63%, do bị các bệnh tâm thần, viêm gan trong nhà tù. (N.H.K) [kn]


































































