Thursday, March 28, 2024

Rác tràn ngập bãi biển Đà Nẵng sau mỗi cơn mưa

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Vì lượng rác quá lớn, khiến người dân không còn nhận ra bãi biển Đà Nẵng vốn rất đẹp nên nhà cầm quyền thành phố phải dùng xe cơ giới để thu gom. Song, đây chỉ là cách đối phó qua mỗi cơn mưa.

Báo Thanh Niên mô tả, ngày 14 Tháng Mười Hai, hàng chục công nhân môi trường đã tập trung tại bãi biển Nguyễn Tất Thành, đoạn tiếp giáp với khu đô thị Đa Phước để tiến hành thu gom rác. Chỉ chừng 1 cây số bờ biển, rộng khoảng 50 mét nhưng ngập tràn trong rác với đủ thứ bao bì, chai lọ, gỗ củi… Thậm chí, có nhiều khu vực rác thải ứ đọng thành đống lớn, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người dân tập thể dục tại khu vực này phải bịt mũi.

Do lượng rác dạt vào bờ quá lớn, mặc dù lực lượng gom rác khá đông nhưng sau vài giờ làm việc, công nhân chỉ thu gom rác trên một đoạn bờ biển rất ngắn.

Ông Hồ Văn Trạch, một ngư dân ở khu vực này cho hay, cứ sau những trận mưa lớn, rác thải từ các cống xả thải cùng gỗ củi từ thượng nguồn theo sông Hàn đổ về cửa biển. Không chỉ gây ô nhiễm, rác thải còn khiến nước biển đục. Có nhiều mẻ lưới ngư dân chỉ quét được toàn rác.

Bãi biển trong vịnh Đà Nẵng, giáp với dự án khu đô thị Đa Phước ô nhiễm nghiêm trọng vì rác thải. (Hình: Báo Thanh Niên)

“Khi trời ráo tạnh, rác thải trong vịnh Đà Nẵng lại trôi dạt vào bãi biển gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tình trạng rác thải tràn vào bờ biển đã diễn ra nhiều ngày qua. Có lẽ vì khối lượng quá lớn nên các công nhân làm không xuể…,” ông Trạch nói.

Trả lời báo Thanh Niên, ông Trần Văn Tiên, phó giám đốc công ty Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng, cho biết hàng ngày đều cho nhân công dọn dẹp bãi biển. Những khu vực có người tắm thì ưu tiên dọn trước, những nơi không có người tắm thì dọn sau, bằng việc thuê xe ủi, máy xúc dọn rác.

“Sau lũ lụt, chúng tôi đều tổ chức dọn dẹp vệ sinh bãi biển. Thế nhưng cứ sau mỗi đợt mưa thì khu vực bãi biển này lại gánh rác từ các con sông, miệng cống đổ xuống… Cứ dọn đằng trước thì rác lại ngập đằng sau,” ông Tiên nói. (Tr.N)

Gần nửa dân số Việt Nam mang vi khuẩn lao

MỚI CẬP NHẬT