Sài Gòn: 3 người bị bắt vì chích dịch làm trắng da gây chết người

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ba nghi can Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo bị bắt với cáo buộc chích dung dịch làm trắng da tại nhà, khiến một phụ nữ 34 tuổi thiệt mạng.

Chích dịch làm trắng da là phương pháp đưa trực tiếp các dưỡng chất như Glutathione, Vitamin C… vào tĩnh mạch để giảm hắc tố melanin. Bộ Y Tế Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ kỹ thuật chích vào tĩnh mạch nào với mục đích làm trắng da.

Ba nghi can Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo lúc bị bắt. (Hình: Công An TP.HCM)

Theo báo VnExpress hôm 2 Tháng Bảy, trong sự việc xảy ra vào đêm 23 Tháng Hai, nạn nhân tìm kiếm “dịch vụ truyền dịch tại nhà” trên mạng và liên hệ với một trang web làm dịch vụ này.

Nghi can Quỳnh được xác định là người điều hành trang website, đồng thời lập nhóm Zalo để kết nối, điều phối người đến chích dịch theo yêu cầu của khách.

Thuận, một thành viên trong nhóm chat, nhận thực hiện.

Vào đêm hôm đó, nghi can Thuận đến căn hộ của nạn nhân tại chung cư CitiEsto ở thành phố Thủ Đức cũ, Sài Gòn, chích các dung dịch Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta với mục đích làm trắng da.

Ngay sau khi truyền dịch, người phụ nữ đột nhiên lạnh run, khó thở, suy kiệt và thiệt mạng trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo hồ sơ vụ án của Công An TP.HCM, nghi can Thảo là người cung cấp các dung dịch làm trắng da vốn chưa được Bộ Y Tế Việt Nam cấp phép nhập cảng hoặc lưu hành.

Từ hồi Tháng Năm năm ngoái đến Tháng Ba, nghi can Thảo đã 33 lần nhập lậu các dung dịch làm trắng da từ Thái Lan về Việt Nam với tổng trị giá 2.9 tỷ đồng ($110,307).

Thủ thuật chích dung dịch làm trắng da được thực hiện tại nhà khách hàng. (Hình: Sức Khỏe và Đời Sống)

Khám xét nhà nghi can, công an tịch thu hàng trăm hộp sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc.

Sau vụ này, nhà chức trách khuyến cáo phụ nữ không sử dụng dịch vụ chích, truyền dịch tại nhà hoặc các sản phẩm làm đẹp chưa được cấp phép.

Việc làm đẹp hoặc khám chữa bệnh cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện để bảo đảm an toàn và giảm thiểu biến chứng. (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT