SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 25 Tháng Tư, giới chức Sài Gòn cho khởi công dự án rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, quận 11, cao 14 tầng, chi phí gần 1,400 tỷ đồng ($59.6 triệu) từ ngân sách thành phố.
Theo báo VNExpress, công trình được thành phố “đầu tư mức kinh phí lớn nhất từ trước đến nay dành cho dự án rạp xiếc và biểu diễn đa năng.” Địa điểm rạp xiếc nằm kế bên nhà thi đấu Phú Thọ, gồm hai tầng ngầm và 12 tầng nổi cao hơn 57 mét.

Ông Nguyễn Văn Trường, phó giám đốc phụ trách Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng và Công Nghiệp ở Sài Gòn, chủ đầu tư dự án, cho biết rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ “thiết kế cho thời gian sử dụng 100 năm.” Dự án dự kiến hoàn thành vào Tháng Tư, 2025.
Trong đó, khán phòng chính gồm 2,000 chỗ, gồm một sân khấu tròn di động và một sân khấu hình chữ nhật nối tiếp, tạo thành khu đa năng phục vụ các chương trình khác nhau. Mặt sân khấu được thiết kế phù hợp nhiều loại hình nghệ thuật: tiết mục cổ điển, xiếc thú, trượt băng nghệ thuật. Phía sau, còn một sân khấu di động dành cho công tác biểu diễn, chuyển cảnh…
Trong khi đó, theo ông Trần Thế Thuận, giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao ở Sài Gòn, đây là công trình “mang tầm quốc tế, với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn nghệ thuật biểu diễn xiếc quy mô lớn. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đa dạng nghệ thuật xiếc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.”
Phản ứng trước thông tin xây rạp xiếc Phú Thọ với báo VNExpress, nhiều độc giả cho rằng nên để số tiền trên xây bệnh viện và trường học cho thành phố.

Liên quan đến việc xây nhà hát, trước đó báo Thanh Niên hôm 14 Tháng Năm, 2021, cho hay sau gần ba năm bị công luận chỉ trích kịch liệt, nhà cầm quyền thành phố loan báo muốn đổ thêm tiền vào dự án xây nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch Thủ Thiêm với quy mô 1,700 ghế, có hai khán phòng sau khi bị dư luận phản đối mạnh mẽ về sự lãng phí trên xương máu của dân oan Thủ Thiêm.
Theo đó, sau khi làm việc với các sở ngành liên quan, chủ đầu tư là Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng và Công Nghiệp đề nghị nhà cầm quyền thành phố tăng tổng mức đầu tư dự án thêm 488 tỷ đồng ($21.22 triệu) từ 1,500 tỷ đồng ($65.22 triệu) lên 1,988 tỷ đồng ($86.44 triệu) và điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2024.
Hành động này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang khốn đốn, với hàng vạn công ty đóng cửa, khiến gần chục triệu công nhân mất việc. (Tr.N) [kn]






























































































































