Thursday, April 25, 2024

Sài Gòn, Hội An đe nẹt doanh nghiệp ‘kỳ thị khách Trung Quốc’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sở Du Lịch ở Sài Gòn loan báo các hành vi kỳ thị hoặc từ chối nhận khách Trung Quốc “sẽ bị xử lý nghiêm,” trong lúc nhà chức trách xác nhận còn khoảng 45 du khách Trung Quốc đang lưu trú tại các khách sạn ở thành phố này.

Theo tờ Thanh Niên, hôm 5 Tháng Hai, bà Võ Thị Ngọc Thúy, phó giám đốc Sở Du Lịch ở Sài Gòn, nói rằng tình trạng sức khỏe của nhóm du khách Trung Quốc đang lưu trú ở Sài Gòn “đều ổn định” và họ “có ý thức trong chuyện phải hạn chế đi lại ở nơi công cộng, rất hợp tác.”

Cùng thời điểm, tờ báo cũng cho biết giới chức lãnh đạo thành phố Hội An ở tỉnh Quảng Nam cảnh báo sẽ “xử lý nghiêm” đối với người dân, nhà hàng, khách sạn, người đạp xích lô và tài xế taxi “có hành vi tẩy chay hay kỳ thị du khách Trung Quốc.”

Ông Nguyễn Văn Sơn, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hội An, được báo Thanh Niên trích lời: “Các nhà hàng, khách sạn mà có chứng cứ từ chối không đón khách Trung Quốc và phân biệt đối xử thì sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh. Việc từ chối khách Trung Quốc là không nhân văn và đi trái ngược với đề án mà thành phố đặt ra – ‘Hội An, nhân tình thuần hậu.’”

Facebook Phạm Minh Vũ bình luận trên trang cá nhân: “[Ông] Sơn ạ! Đừng vì vài đồng nhân dân tệ mà đối xử tệ với chính đồng bào của mình. Nếu ông muốn, cứ rước, cứ đem họ vào ở nhờ nhà ông, nếu mà không đủ, thì đem cả dòng họ Nguyễn Văn của ông ra mà rước bọn nhân dân tệ có nguy cơ cao mang mầm bệnh ấy về để cho đúng với tinh thần mà TP.Hội An đã đặt ra ‘Hội An, nhân tình thuần hậu’ nhé.”

Nhiều du khách đeo khẩu trang khi đến thăm Hội An, tỉnh Quảng Nam. (Hình: Hoàng Thanh Nhân/Phụ Nữ TP.HCM)

Trong bối cảnh hàng ngàn du khách Trung Quốc được ghi nhận vẫn đang “mắc kẹt” tại Việt Nam giữa lúc dịch bệnh từ virus Corona diễn biến phức tạp, việc một số chủ nhà hàng, khách sạn ở các địa phương loan báo họ “từ chối tiếp khách Trung Quốc” luôn được cộng đồng mạng tán thưởng.

Tuy vậy, các báo nhà nước và giới chức chính quyền, công an tỏ ra gay gắt về hành vi mang tính tự phát.

Hôm 26 Tháng Giêng, Facebooker Thanh Phạm, được biết đến là chủ khách sạn Danang Riverside ở Đà Nẵng, đưa cáo buộc trên trang cá nhân rằng đêm 24 Tháng Giêng, tức 30 Tháng Chạp, giới chức Sở Du Lịch và 5, 6 công an đến đòi gỡ thông báo “không đón khách từ Trung Quốc.”

Do hành động của công an diễn ra trong lúc vị tổng giám đốc khách sạn đi vắng nên nhân viên không chấp hành chỉ thị.

Liên quan vụ này, theo trang web VTV của Đài Truyền Hình Việt Nam, các chủ khách sạn đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan,” vì nhận hay không nhận khách từ Trung Quốc trong lúc có dịch virus Corona thì họ đều có nguy cơ bị nhà chức trách phạt vạ.

Trang này dẫn lời hai Luật Sư Nguyễn Huy An và Trương Anh Tú cho hay, theo Nghị Định 45 ban hành năm 2019, các khách sạn treo biển “cấm khách Trung Quốc” sẽ bị xem là hành vi phân biệt đối xử và bị xử lý, phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng ($43 đến $129), nhưng nếu bị xác định “không đảm bảo an toàn cho du khách” thì họ sẽ xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng ($644 đến $859).

VTV khuyến cáo các chủ khách sạn “nắm chỉ đạo thường xuyên [của Sở Du Lịch] để có những hành xử đúng pháp luật” trong lúc Facebooker Thanh Phạm tuyên bố trên trang cá nhân rằng “Tôi kinh doanh đúng pháp luật, tôi cảm thấy tình hình bệnh dịch lây lan từ ổ bệnh, từ nước Trung Quốc đang hoành hành, nên tôi không nhận khách, đó là việc của tôi.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT