Saturday, May 18, 2024

Sài Gòn lập khu ‘cách ly có thu phí’ tại 14 khách sạn, giá rẻ nhất $50 ngày

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn đã đồng ý lập khu “cách ly y tế tập trung” tại 14 khách sạn để “nhằm tổ chức cách ly có thu phí khi Việt Nam mở lại chuyến bay thương mại quốc tế.”

Theo báo Zing, ngày 14 Tháng Mười, ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực, đã ký quyết định trên theo đề nghị của Sở Y Tế, sau khi cùng Sở Du Lịch và các quận “khảo sát, đánh giá danh sách khách sạn ghi danh làm nơi cách ly có thu phí.”

Khách nhập cảnh đi “cách ly tập trung” tại resort Phương Nam, huyện Cần Giờ, Sài Gòn. (Hình: Anh Thư/Tuổi Trẻ)

Các khách sạn này chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố, có hạng từ 2 đến 5 sao, với giá mỗi phòng từ 1.2 đến 5 triệu đồng ($51.89-$216)/ngày, tùy theo dịch vụ, gồm: Hương Sen, Kim Cương Xanh, Riverside, Sky Gem Central (phường Bến Nghé, quận 1); Alagon City, AEM Signature, Kim Cương Xanh, AEM, Cititel Parkview SaiGon, Sài Gòn Hà Nội (phường Bến Thành, quận 1); Sen Việt Boutique (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1); Sunshine, Sabina (phường Tân Phong, quận 7) và Mường Thanh Luxury SaiGon (phường 10, quận Phú Nhuận).

“Các khách sạn có trách nhiệm cùng với các đơn vị liên quan thống nhất danh sách, tổ chức tiếp nhận người ghi danh cách ly theo nguyên tắc ‘những người có cùng ngày tiếp nhận, cùng quốc gia, cùng gia đình được xếp vào một khu vực cách ly.’ Trong trường hợp người cách ly không tuân thủ yêu cầu, phải thông báo cho công an, dân phòng địa phương cưỡng chế. Không cho phép người không có phận sự vào khách sạn và người cách ly ra khỏi phân khu cách ly. Người hoàn thành cách ly phải được cấp phiếu xác nhận do Ban Chỉ Đạo phê duyệt,” theo văn bản do ông Liêm ký.

Trước đó hồi Tháng Bảy vừa qua, giới hữu trách Sài Gòn đã đồng ý chọn tám khách sạn có hạng 3-5 sao, ở khắp các quận 1, 3, 5, 7 và Tân Bình, với gần 1,500 phòng để làm điểm cách ly có trả phí.

Báo Người Lao Động cho hay, chủ trì cuộc giao ban trực tuyến “Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19” với Sở Y Tế các tỉnh, thành hôm 13 Tháng Mười, Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền bộ trưởng Bộ Y Tế CSVN, cho biết việc phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam trước mắt còn rất nhiều khó khăn, dự báo sẽ kéo dài đến hết năm 2021. Đặc biệt vào mùa Đông Xuân này sẽ “khốc liệt.”

Theo ông Long, dịch ở cộng đồng hiện “cơ bản sạch,” đã 42 ngày qua Việt Nam không có ca nhiễm trong cộng đồng, nhưng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

“Nguy cơ dịch xâm nhập Việt Nam rất cao. Phải sẵn sàng tâm lý chuẩn bị mọi thứ cần thiết vì dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào,” ông Long nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, sắp tới mỗi ngày có khoảng bốn chuyến bay thương mại hạ cánh xuống phi trường Nội Bài, Hà Nội, với hơn 1,000 người nhập cảnh và là “một nguy cơ lớn” khi những người này thực hiện cách ly ở các khách sạn, họ có thể được rút ngắn thời gian cách ly nếu hai lần xét nghiệm liên tiếp trong bảy ngày âm tính với virus SARS-CoV-2.

Mới đây, ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng CSVN, đã yêu cầu các bộ, ngành và các tỉnh, thành “phải quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, ít nhất trong vòng 28 ngày, bao gồm 14 ngày cách ly tập trung và 14 ngày giám sát y tế.”

Hành khách từ Nam Hàn về đến Tân Sơn Nhất hôm 30 Tháng Mười, phản đối vì bị ép ở khách sạn có giá cao. (Hình: T.Điệp/Tuổi Trẻ)

Ngày 14 Tháng Mười, Bộ Y Tế đã công bố thêm chín ca mắc SARS-CoV-2 mới, đều là người Ấn Độ nhập cảnh, đã được cách ly ngay, nâng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam lên 1,122 trường hợp.

Hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang bị cách ly theo dõi sức khỏe là 12,484 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 147 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 11,512 người… (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT