SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cộng đồng người gốc Việt và người Việt đi xuất cảng lao động gửi về Sài Gòn trong sáu tháng đầu năm nay đạt $5.2 tỷ.
Theo báo VNExpress hôm 17 Tháng Bảy, con số nêu trên được ghi nhận “tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.”

Tính riêng trong quý hai, theo thống kê của Ngân Hàng Nhà Nước khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt $2.82 tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng lưu ý, hơn một nửa trong số $5.2 tỷ kiều hối được gửi từ Á Châu, nhờ vào đóng góp từ các thị trường có nhiều người Việt đi xuất cảng lao động như Nhật, Nam Hàn và Đài Loan.
Hằng năm, Sài Gòn là địa phương ghi nhận lượng kiều hối nhiều nhất, chiếm hơn một nửa của cả nước.
“Kiều hối là một trong những nguồn cung góp phần bảo đảm quan hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối,” bản tin viết.
Hồi Tháng Giêng, tạp chí Tài Chính cho hay, năm 2024, kiều hối chảy về Việt Nam đạt $16 tỷ, đi ngang so với năm ngoái, cho thấy “sự tin tưởng của kiều bào Việt Nam vào tình hình trong nước.”
Để khích lệ cộng đồng người gốc Việt ở hải ngoại tăng cường gửi tiền về Việt Nam, các giới chức “tứ trụ” thường được nhìn thấy nói những lời hoa mỹ, kêu gọi “đóng góp cho quê hương” trong những chuyến công du.

Hồi tháng trước, báo Chính Phủ tường thuật, trong chuyến thăm Thụy Điển và gặp gỡ kiều bào tại nước này, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, nói: “Tự lo được cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân quen của mình cũng là yêu nước, khi có điều kiện thì lo cho cộng đồng, đóng góp cho quê hương, đất nước, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, đóng góp được gì cũng đều quý giá…”
Ông Chính cũng hứa hẹn rằng Việt kiều về Việt Nam bây giờ được “tạo điều kiện thuận lợi hơn về chính sách đất đai, sở hữu nhà, thị thực (visa), nhập quốc tịch, lao động…” (N.H.K) [qd]






















































































