SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Mười, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM khởi tố, bắt giữ các bị can Nguyễn Bá Long, 29 tuổi, ở thành phố Đồng Nai; Nguyễn Long Yến Vân, 40 tuổi, sống như vợ chồng với bị can Long, cùng chín đồng phạm để điều tra về tội “trộm cắp tài sản” trong vụ án liên quan nhóm trộm và mua bán thịt chó tại Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Hà Nội.
Theo báo Tuổi Trẻ, từ đầu Tháng Mười vừa qua, sau nhiều vụ phản ảnh của người dân tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao và khu vực lân cận Sài Gòn về việc mất nhiều chó nuôi, Công An TP.HCM cho điều tra.
Qua xác minh, hôm 8 Tháng Mười, lực lượng Công An TP.HCM bất ngờ kiểm tra nơi ở được quây kín bằng tôn của bị can Nguyễn Bá Long tại khu phố 14, phường Long Bình, Đồng Nai, bên trong có lò giết mổ chó, mèo.
Kiểm tra chiếc xe hơi đậu trong sân, công an phát hiện 21 con chó đã chết có tổng khối lượng hơn 304kg, cùng các thiết bị như súng kích điện tự chế và nhiều vật dụng liên quan đến việc trộm cắp.
Khám xét tiếp, lực lượng công an thu giữ thêm 32 con chó đã bị làm thịt và 57 con mèo trong tình cảnh tương tự chứa trong thùng xốp, tủ đông.
Kết quả điều tra ban đầu cho biết, bị can Nguyễn Thanh Liêm được phân công lái xe hơi chở nhóm đồng phạm đi tìm chó.
Khi thấy chó, bị can Nguyễn Ngọc Trí lấy súng kích điện bắn cho chó chết, sau đó bị can Nguyễn Ngọc Nhi nhảy xuống đưa chó lên xe tẩu thoát.
Số chó trộm cắp được chuyển về nhà bị can Long để phân loại, làm thịt và đưa đi bán.
Mặc dù biết nguồn gốc là chó bắt trộm nhưng hai bị can Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả vẫn tham gia làm thịt và tìm đầu ra tiêu thụ, rồi phân chia tiền cho các nghi can trực tiếp trộm chó theo khối lượng giao về.
Theo cơ quan điều tra, chỉ riêng đêm 7 đến sáng 8 Tháng Mười, nhóm này được xác định đã trộm 21 con chó các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long và khu vực lân cận, giá trị tài sản theo giá thị trường ước tính khoảng 20 triệu đồng ($772).
Các bị can khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm chó khác với phương thức, thủ đoạn tương tự.
Mở rộng điều tra, công an làm rõ bị can Nguyễn Long Yến Vân đã cùng bàn bạc với “chồng hờ” tổ chức trộm chó, mèo để bán.
Theo đó, bà ta phụ trách tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội, thỏa thuận giá, nhận đơn và quản lý tiền. Còn bị can Long tổ chức đóng hàng, gửi xe đò đến các đầu mối. Tiền được chuyển vào tài khoản do bị can Vân quản lý rồi phân chia cho nhóm.
Từ lời khai của bị can Yến Vân, công an bắt giữ thêm bốn người thường xuyên mua thịt chó từ bà ta, gồm: Lương Thị Thảo, 32 tuổi, ở Hải Phòng; Đinh Văn Thịnh, 30 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên; Đặng Thị Tho, 38 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình, và Nguyễn Thị Ngọc, 41 tuổi, ở Hà Nội.
Hiện Công An TP.HCM đang tiếp tục xác minh các vụ trộm chó mèo liên quan. (Tr.N) [dt]