Wednesday, April 24, 2024

Mưa lớn, sạt lở núi làm sập nhiều nhà dân ở Đắk Lắk

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Mưa lớn những ngày qua đã làm đất đá từ trên núi đổ xuống làm sập nhiều căn nhà ở huyện Krông Bông. Trong khi đó tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm hécta rau màu bị ngâm trong nước do thủy điện xả lũ.

Nói với báo Tiền Phong sáng 30 Tháng Mười Một, ông Lê Văn Long, chủ tịch huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng hữu trách vẫn đang ứng cứu người dân ở những vùng sạt lở núi, ngập lụt.

Núi Chư Quanh ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, sạt lở vùi lấp nhiều căn nhà. (Hình: Đông Nguyên/SGGP)

Theo ông Long, từ sáng 29 Tháng Mười Một, trước tình trạng mưa lớn và liên tục có nguy cơ gây sạt lở đất, huyện đã chỉ đạo di tản khẩn cấp hàng chục gia đình tại các thôn 4 và 8 thuộc xã Hòa Lễ, cùng thôn 2, xã Hòa Phong đến các hội trường thôn, trường học, trụ sở xã.

Đến tối cùng ngày, núi Chư Quanh sạt lở khiến đất đá đổ xuống làm ba căn nhà ở xã Hòa Phong sập hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà ở xã Hòa Lễ cũng bị đất đá vùi lấp một phần. Rất may người dân di tản ra khỏi nhà trước khi núi sạt lở nên không gây thiệt hại về người.

“Hiện nước vẫn dâng cao trong khi tất cả diện tích trên đồng, ven các sông, suối cùng hơn 20 căn nhà đã bị ngập, thiệt hại lớn. Ủy Ban Nhân Dân huyện đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ người dân di tản kịp thời ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt,” ông Long nói.

Tin cho biết ngoài hậu quả sạt lở ở huyện Krông Bông, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập lụt ở xã Cư San, huyện M’Đrắk. Mưa lớn cũng khiến hàng ngàn hécta cây trồng của người dân ở tỉnh Đắk Lắk bị ngập lụt. Tại dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng, do việc giải tỏa mặt bằng chậm trễ, chính quyền địa phương đã phải di dời nhiều gia đình ra khỏi vùng ngập lụt.

Liên quan đến việc sạt lở, ngập lụt vùng Tây Nguyên, tối ngày 30 Tháng Mười Một, nói với báo Thanh Niên ông Nguyễn Đình Tịnh, phó trưởng Ban Thường Trực Ban Chỉ Huy Phòng, Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, cho biết tình hình ngập lụt và sạt lở đang “tiềm ẩn những bất thường, khó lường.”

Sạt lở khiến 23 gia đình ở huyện Krông Bông phải di tản, mất nhà cửa. (Hình: T.B/Zing)

“Do mưa lớn suốt hai ngày qua, cộng với việc công ty Thủy Điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi xả lũ hồ Đơn Dương với mức cao nhất lên đến 500 khối/giây, đã khiến hơn 355 hécta rau màu của nông dân thuộc thị trấn D’Ran, thị trấn Thạnh Mỹ, xã Lạc Xuân, xã Lạc Lâm, xã Ka Đô (70ha), xã Quảng Lập và xã Ka Đơn, dọc theo sông Đa Nhim về phía hạ lưu hồ bị ngập lụt,” ông Tịnh cho biết.

Mưa lớn cũng làm sạt lở nghiêm trọng tại đường bê tông ở xã Lạc Xuân với chiều dài khoảng 6 mét, sâu vào thân đường 2.5 mét, chiều cao từ mặt đường so với mặt nước sông khoảng 2 mét. Đường đất tại xã Lạc Lâm cũng bị sạt lở và ngập hoàn toàn… (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT