Sau Đà Lạt, đến phiên Bảo Lộc ngập nặng, có nơi mực nước cao gần cả mét

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Nhiều khu vực tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, được ghi nhận chìm trong biển nước, có nơi mực nước cao gần 1 mét vào hôm 26 Tháng Tám.

Theo tường thuật của báo VNExpress, nguyên nhân ban đầu là trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng 26 Tháng Tám.

Nhiều khu vực tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, chìm trong biển nước hôm 26 Tháng Tám. (Hình: Hoài Thanh/VNExpress)

Một trong những khu vực bị ngập nặng được xác định là xã Đại Lào, do nước từ các dòng suối đổ về càng lúc càng mạnh. Trên đường B’Lao Srê, một đoạn dài 500 mét ngập hơn nửa mét khiến xe gắn máy và xe hơi không thể chạy qua.

Tại một số khu vực khác của Bảo Lộc, mực nước đo được cao gần 1 mét, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Đến cuối ngày 26 Tháng Tám, công luận không thấy giới chức thành phố Bảo Lộc lên tiếng trấn an người dân cũng như cho biết biện pháp chống ngập.

Thành phố Bảo Lộc nằm trên cao nguyên Di Linh ở độ cao 800 đến 1,000 mét so với mực nước biển.

Hồi cuối Tháng Sáu, Bảo Lộc cũng bị ngập nặng sau nhiều trận mưa lớn kéo dài. Thời điểm đó, nhiều tuyến đường bị sạt lở, sụt lún.

Hôm 30 Tháng Bảy, vườn sầu riêng trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở, đè trạm cảnh sát giao thông Madagui, khiến ba công an viên và một người dân thiệt mạng.

Việc một số thành phố cao nguyên như Bảo Lộc, Đà Lạt bị ngập nặng đã không còn gây ngạc nhiên cho người dân.

Hồi giữa tháng trước, một cơn mưa đá khiến thành phố Đà Lạt bị ngập nặng lần thứ ba liên tiếp trong vòng nửa tháng.

Theo ghi nhận của báo VNExpress, cơn mưa dông kéo dài gần hai giờ khiến nhiều con đường ở Đà Lạt ngập gần nửa mét, nhiều xe hơi bì bõm trong biển nước, thậm chí ngay tại khu trung tâm.

Thậm chí tại đường Hải Thượng, công an phải túc trực hai đầu đường để phân luồng giao thông không cho xe đi vào để tránh nguy hiểm.

Tại các khu vực cạnh gần suối Cam Ly và suối Phan Đình Phùng, nước mưa không thoát kịp xuống cống tràn lên mặt đường gây ngập xe hơi, trong lúc nhiều xe gắn máy phải dẫn bộ.

Nước mưa và nước cống cũng được ghi nhận tràn vào nhà dân gây hư hỏng nhiều đồ đạc.

Nhà chức trách giúp người dân xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, di chuyển đồ đạc. (Hình: Hoài Thanh/VNExpress)

Thời điểm đó, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời giới chức Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Lạt cho biết các điểm ngập đều “nằm ở khu vực hạ lưu suối, nơi ít có hoạt động du lịch và lưu trú.”

Không thấy bất kỳ lời hứa hẹn nào của giới chức về giải pháp cho chuyện Đà Lạt càng lúc càng ngập lụt, làm xáo trộn cuộc sống của người dân cũng như lịch trình của du khách tại thành phố này. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT