Trương Mỹ Lan bị bắt, SCB liên tục đóng cửa 39 phòng giao dịch

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) tiếp tục tuyên bố chấm dứt hoạt động thêm sáu phòng giao dịch tại Sài Gòn kể từ hôm 6 Tháng Mười Hai.

Theo báo Tuổi Trẻ cùng ngày, các phòng giao dịch SCB bị đóng cửa gồm: Nguyễn Thông, quận 3; Bảy Hiền, quận Tân Bình; Lũy Bán Bích, quận Tân Phú; Hiệp Thành, quận 12; An Hội, quận Gò Vấp; và Thị Nghè, quận Bình Thạnh.

Trụ sở ngân hàng SCB tại tòa nhà Vạn Thịnh Phát trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Sài Gòn. (Hình: Đình Văn/VNExpress)

Cách đây một tháng, SCB cũng đã cho đóng cửa một số phòng giao dịch tại các tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai, Long An…

Như vậy, chỉ trong khoảng nửa năm nay, SCB đã cho đóng cửa 39 phòng giao dịch tại chín tỉnh, thành ở Việt Nam, và cứ một thời gian ngắn lại có thông tin đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch.

Để xoa dịu khách hàng, SCB luôn loan báo “quyền lợi của khách hàng tại các phòng giao dịch này sẽ được bảo đảm thực hiện tại các điểm còn lại của SCB.” Tuy nhiên, nhiều khách hàng hoang mang lo sợ sẽ mất hết tài sản.

SCB vốn là ngân hàng có mạng lưới rộng sau khi hợp nhất từ ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB), ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đệ Nhất (Ficombank) và ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) vào năm 2012.

Ở thời điểm đỉnh cao, SCB có hoạt động tại 28 tỉnh, thành phố tại Việt Nam, với 239 điểm giao dịch.

Thế nhưng, sau khi bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị bắt giam hồi Tháng Mười, 2022, Ngân Hàng Nhà Nước đã công bố quyết định “kiểm soát đặc biệt” đối với SCB để “ổn định hoạt động” của ngân hàng này.

Theo báo VNExpress hôm 18 Tháng Mười Một, bà Lan bị truy tố về ba tội danh: “Đưa hối lộ,” “vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “tham ô tài sản.”

Ngoài ba tội danh trên, bà Lan còn bị khởi tố với hai cáo buộc khác là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu” và “rửa tiền.” Tuy nhiên, Bộ Công An tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra.

Công luận tin rằng bà Trương Mỹ Lan làm giàu nhờ quan hệ tư bản thân hữu với ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư ở Sài Gòn. (Hình: VietNamNet)

Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát cho hay tuy bà Trương Mỹ Lan không nắm giữ chức vụ nào tại SCB nhưng là người có quyền tại đây vì từ khi sáp nhập (năm 2012) đến lúc bị bắt, bà luôn nắm cổ phần chi phối từ 85% đến 91.5%.

Số cổ phần còn lại (dưới 10%) là do hơn 4,000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ.

Bà Lan bị cho là bố trí người thân tín giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB nên mọi hoạt động của nhà băng này đều “phục vụ hoạt động” của bà Lan.

Bà Lan bị cáo buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo thuộc cấp tại ngân hàng này và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để rút tiền.

Khoản tiền $12.3 tỷ mà bà Lan chiếm đoạt được xác định là tiền của người dân, khách hàng gửi tiết kiệm.

Đáng nói, khoản tiền này đến nay ngân hàng SCB “không thể chi trả cho khách hàng.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT