Thursday, April 25, 2024

Sẽ ‘tiêu hủy’ xe Volkswagen có ‘đường lưỡi bò’ trưng bày ở Việt Nam

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bản đồ trên xe hơi Volkswagen của Đức trưng bày tại Triển Lãm Xe Hơi Việt Nam 2019 ở Sài Gòn có cài bản đồ “đường lưỡi bò” khiến công luận bất bình, giới hữu trách đòi tiêu hủy xe.

Chiều 29 Tháng Mười, 2019, nói với báo Tuổi Trẻ, đại diện Tổng Cục Hải Quan cho biết: “Tổng cục sẽ có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với chiếc SUV Volkswagen Touareg có bản đồ ‘đường lưỡi bò,’ thậm chí tiêu hủy chiếc xe này.”

Theo đại diện của Tổng Cục Hải Quan, chiếc xe Volkswagen Touareg có bản đồ “đường lưỡi bò” là “xuyên tạc lịch sử.”

Cơ quan này đã xác định rõ việc vi phạm của hãng nhập cảng chiếc xe. Phía doanh nghiệp cũng đã thừa nhận sai phạm. Do đó, cơ quan hải quan “sẽ áp dụng hình thức quản lý bị đối xử đặc biệt với nhà nhập cảng chiếc xe này, không áp dụng chung như các đơn vị nghiêm túc chấp hành pháp luật.”

Tuy nhiên, đại diện Tổng Cục Hải Quan lại cho biết: “Hành vi vi phạm là rất rõ nhưng đưa vào áp dụng văn bản nào thì các đơn vị trong Tổng Cục Hải Quan đang nghiên cứu.”

Dự trù trong tuần này, Tổng Cục Hải Quan sẽ làm việc với Bộ Tư Pháp, Bộ Công Thương và các cơ quan hữu trách để “nghiên cứu các biện pháp xử lý đối với chiếc xe này.”

Hình ảnh “đường lưỡi bò” trên bản đồ định vị của Volkswagen được người dân chụp lại. (Hình: Zing)

Báo Tuổi Trẻ cho hay, trước đó, tại Triển Lãm Xe Hơi Việt Nam (Vietnam Motor Show 2019) diễn ra ở Sài Gòn từ ngày 23 đến 27 Tháng Mười, với quy mô được cho là “lớn nhất,” trưng bày hơn 100 mẫu xe của 15 thương hiệu xe hơi trong và ngoài nước. Triển lãm đã thu hút khoảng 206,110 lượt khách tham dự.

Tại triển lãm, hãng Volkswagen giới thiệu bảy mẫu xe, trong đó có mẫu Touareg với giá bán gần 4 tỷ đồng ($172,816)/chiếc, thu hút nhiều khách hàng quan tâm có bản đồ chứa “đường lưỡi bò” bao quát Biển Đông mà hãng Volkswagen cố tình che giấu.

Sự việc này được lan truyền trên mạng xã hội Facebook khiến người dân bất bình trước quy trình kiểm tra xe của hãng và ban tổ chức Vietnam Motor Show 2019.

Nói với báo Zing hôm 28 Tháng Mười, ông Đỗ Nguyễn Vương, tổng giám đốc Volkswagen Việt Nam, xác nhận: “Có sự việc như trên. Đây là sai sót của hãng.”

Ông Vương cho biết, đây là một trong hai mẫu xe Touareg “được công ty mượn của đối tác ở Trung Quốc” và giải thích: “Do nhà sản xuất ở Châu Âu hết hàng, buộc phải mượn xe của đối tác của hãng ở Trung Quốc mang xe về triển lãm.”

Thế nhưng theo báo Tuổi Trẻ, khi đưa xe về, Volkswagen Việt Nam đã phát hiện có bản đồ hình “đường lưỡi bò” trên hệ thống bản đồ định vị nên đã khóa lại.

“Phía Volkswagen Việt Nam nhập xe về trưng bày đều đáp ứng đúng các quy trình thủ tục. Hãng rất bất ngờ khi có khách hàng đã mở ra được bản đồ. Hiện tại xe đã được ngắt kích hoạt chế độ định vị bản đồ và tái xuất đúng hạn quy định của Hải Quan Việt Nam,” ông Vương biện minh với báo Zing.

Nhiều mẫu xe hơi Trung Quốc được bán ở Việt Nam cũng có “đường lưỡi bò” trên bản đồ. (Hình: Zing)

Liên quan đến bản đồ “ đường lưỡi bò” trên xe hơi, hôm 19 Tháng Mười, 2019, công ty Kylin-GX668, có trụ sở ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, đã nhập cảng và phân phối các mẫu xe hơi Trung Quốc như Haima, Geely, Zotye và Baic vào bán ở thị trường Việt Nam, mặc cho bản đồ trên tất cả các loại xe hơi trên đều có “đường lưỡi bò,” vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Công ty này lý giải, trước khi xe được bán ra thị trường, ứng dụng dẫn đường có xuất hiện “đường lưỡi bò” không thể sử dụng tại Việt Nam do khác hệ thống định vị vệ tinh và không có dữ liệu.

Phía công ty “sơ suất trong quá trình kiểm tra,” đồng thời cam kết gỡ bỏ ứng dụng Navigation có “đường lưỡi bò” trên các lô hàng sắp tới được phân phối tại Việt Nam.

Trong khi đó, Cục Đăng Kiểm Việt Nam chỉ yêu cầu công ty Kylin-GX668 “phải nhanh chóng gỡ bỏ ngay bản đồ định vị có xuất hiện ‘đường lưỡi bò,’ cập nhật lại phần mềm phù hợp.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT