HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dịch bệnh COVID-19 do virus Corona gây ra đang làm kỹ nghệ dệt may không những Việt Nam mà cả Cambodia điêu đứng, đe dọa nguồn hàng của những thương hiệu nổi tiếng quốc tế như Uniqlo, Gap, Nike.
Theo hãng tin tài chính Nikkei, số hàng quần áo mà hãng Uniqlo sản xuất từ Việt Nam đã bị trễ hai tuần lễ, qua lời những người thân cận với chuỗi kinh doanh thương hiệu quần áo của Nhật Bản. Nếu không được cung cấp đủ nguyên liệu, đến Tháng Ba tới đây thì sẽ thiếu hàng tung ra thị trường. Cũng chính vì vậy mà Uniqlo đã phải trì hoãn kế hoạch giới thiệu một số kiểu hàng mới cho năm nay.
Các nhà sản xuất quần áo không những từ Việt Nam mà cả Cambodia và Myanmar ngày càng trở nên quan trọng đối với những thương hiệu quần áo nổi tiếng trên thế giới. Khoảng gần 20% sản phẩm của Uniqlo sản xuất tại Việt Nam trong khi 50% sản xuất tại Trung Quốc.
Tuy những công ty quần áo kể trên may quần áo ở chỗ khác nhưng lại tùy thuộc nguyên liệu vào nền kinh tế lớn nhất của Á Châu. Có đến 60% nguyên liệu dùng để may quần áo tại Việt Nam đều phải nhập cảng từ Trung Quốc. Vấn đề chuyển vận và nguồn nguyên liệu bị đình trệ từ gốc đã làm ảnh hưởng sản xuất quần áo dây chuyền đến Việt Nam, Cambodia và Myanmar.
Báo chí tại Việt Nam những ngày gần đây thấy đề cập tới tình trạng thiếu nguyên liệu của nhiều hãng xưởng, đặc biệt là trong ngành may mặc xuất cảng. Theo tin tức, các công ty may đồ cho Gap và Tommy Hilfiger, nhập cảng 50% nguyên liệu từ Trung Quốc, đối diện với nguy cơ không có hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng phải có hàng vào Tháng Ba và Tháng Tư.
Công may mặc Saigon 3 Garment Joint-Stock may đồ cho Uniqlo và Nike chỉ đủ nguyên liệu để sản xuất đến Tháng Ba.
Kỹ nghệ dệt đòi hỏi nhiều tiền đầu tư hơn các công ty may quần áo nên Trung Quốc hiện vẫn là nước ăn trùm về cung cấp nguyên liệu, trong khi các công ty sản xuất quần áo thì đa dạng hóa các nơi đặt máy may, bàn cắt vải.

“Trong khi Việt Nam có thể tự cung ứng được mốt số loại nguyên liệu, hậu quả nghiêm trọng hơn tại Cambodia vì nguyên liệu phải nhập cảng từ Trung Quốc nhiều hơn,” nguồn tin thân cận với Uniqlo cho hay.
Ông ta cho biết tiếp rằng, việc thông quan hàng hóa đang bị chậm trễ, trong khi các xưởng sản xuất nguyên liệu may bên Trung Quốc đang hoạt động dưới công suất vì thiếu nhân công, hậu quả của chuyện giới hạn đi lại tại nước này khi chống dịch COVID-19. Nguy cơ không có việc ,may, như thế, còn cao hơn tại Cambodia.
Ông Ken Loo, tổng thư ký của Hiệp Hội May Quần Áo Cambodia, nói với hãng tin Nikkei rằng hơn 60% nguyên liệu phải nhập cảng từ Trung Quốc nên nguy cơ có thể phải đóng cửa hãng may đang ló dạng. Mà dù có được nguyên liệu thì cũng còn cần thêm thời gian để có thể hoạt động trở lại bình thường.
Ngày 5 Tháng Hai vừa qua, người ta thấy tờ Thanh Niên đã lên tiếng báo động về nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất của kỹ nghệ dệt may và da giày tại Việt Nam, hệ quả từ thiếu nguyên liệu phải nhập cảng từ Trung Quốc.
Báo chí tại Việt Nam thời gian gần đây cũng từng đưa ra 10 ngành sản xuất tại Việt Nam bị ảnh hưởng nặng từ dịch COVID-19 là ngân hàng, dệt may, bán lẻ, thủy sản, bia, dầu khí, chứng khoán, cảng biển và vận chuyển, dịch vụ sân bay, hàng không. (TN)
[jwplayer Y5JY9hLk]

















































































