Friday, March 29, 2024

Sốt xuất huyết hoành hành, đời sống dân Hà Nội đảo lộn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dịch sốt xuất huyết đang hoành hành Hà Nội, với hàng chục ngàn người nhiễm bệnh, trong đó có hàng loạt gia đình cùng mắc bệnh do lây nhiễm, khiến cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn…

Nói với báo Tuổi Trẻ, ngày 10 Tháng Tám, bà Lê Thu Hiền (40 tuổi) ở Ða Sỹ, quận Hà Ðông, nơi đang là điểm nóng về sốt xuất huyết cho biết, khoảng nửa tháng nay đã cho hai con nhỏ “di tản” xuống nhà ngoại ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, số để phòng sốt xuất huyết. Hiện chỉ có chồng ở lại trông nom nhà cửa.

Bà Hiền cho biết thêm, mặc dù bất tiện trong sinh hoạt khi đi đi lại lại giữa nhà ngoại, nhà mình và cơ quan nhưng vẫn phải sắp xếp vì sợ các con bị sốt xuất huyết.

Còn bà Hoàng Thị Nga (35 tuổi), ở Phú Lương, quận Hà Ðông, bị sốt xuất huyết ngày thứ 6 đang nằm cùng phòng với hai con cũng bị sốt xuất huyết phải điều trị. Bà Nga kể, trong suốt 10 ngày qua, bà ở trong tình trạng bí bách, cùng cực vì vừa ốm, vừa phải chăm con sốt xuất huyết.

“Con gái bị sốt hôm thứ tư thì hôm thứ năm con trai út tiếp tục bị sốt và được xác định bị sốt xuất huyết. Ðang rối bời vì chăm hai con ốm thì vào ngày thứ sáu đến phiên tôi nhiễm bệnh. Hiện gia đình tôi kiệt quệ, mệt mỏi vì cả nhà cùng ốm một lúc, nghỉ làm, không có tiền điều trị…,” bà Nga nói.

Gia đình bà Nga có 8 người thì 6 người được xác định sốt xuất huyết trong khi những người bị sốt xuất huyết hiện tại còn chưa ra viện thì lại có người mới mắc bệnh. Ngoài mẹ con bà, trong gia đình còn có mẹ chồng và hai cháu ở chung cũng bị sốt xuất huyết. Người còn lại trong gia đình là chồng bà Nga đến nay cũng bị sốt cao, nghi ngờ sốt xuất huyết.

Bà Trần Thị Kim Anh, phó trưởng khoa các bệnh nhiệt đới, bệnh viện đa khoa Hà Ðông cho biết, những nơi ở Hà Nội đang cao điểm về sốt xuất huyết là: Phú Lương, Kiến Hưng, Vạn Phúc, Dương Nội… có nhiều gia đình cùng bị sốt xuất huyết.

Thế nhưng, theo bà Nga, cách đây khoảng hai tháng có cán bộ y tế đến phun thuốc diệt muỗi nhưng chỉ đứng ngoài phun vào trong nên không hiệu quả. Thuốc phun buổi trưa thì buổi chiều vẫn thấy muỗi bay vèo vèo, đậu trong nhà.

Chưa hết, người dân ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, cho biết, có hiện tượng cán bộ y tế đến phun diệt muỗi nhưng chỉ phun tầng 1, nếu muốn phun kỹ các tầng phải chi “dịch vụ” thêm vài chục ngàn đồng. (Tr.N)

Tin đồn Trần Bắc Hà sẽ bị bắt, thị trường vốn Việt Nam mất $2 tỉ

MỚI CẬP NHẬT