Monday, April 29, 2024

Sứ Quán Ukraine cảm ơn sự ủng hộ của giới xã hội dân sự ở Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 5 Tháng Ba, sự kiện gây quỹ ủng hộ Ukraine ở Hà Nội đã diễn ra tại sứ quán nước này ở quận Ba Đình.

Vài giờ trước đó, trang Facebook Đại Sứ Quán Ukraine tại Việt Nam cho biết ông Nguyễn Khắc Mai và ông Nguyễn Đình Cống, đã thay mặt một số tổ chức dân sự đến sứ quán chuyển thư ủng hộ nhân dân Ukraine.

Bà Nataliya Zhynkina, đại biện lâm thời Ukraine, đón tiếp ba người đại diện giới xã hội dân sự ở Việt Nam. (Hình: Facebook Embassy Of Ukraine In Vietnam)

“Ông Nguyễn Khắc Mai cho biết được sự khuyến khích của người thân, bạn bè, bác đã lập một quỹ ủng hộ Ukraine để bạn bè và những ai có nguyện vọng ủng hộ nhân dân Ukraine có thể cùng góp sức,” Sứ Quán Ukraine viết thêm.

Ngoài ra, trang này cũng “cảm ơn các anh chị người Việt Nam gửi tài trợ để giúp người Ukraine vượt qua thảm họa nhân đạo.”

Một số blogger ở Hà Nội như nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu cho biết trên trang cá nhân rằng ông đã kêu gọi dân mạng đóng góp gần 300 triệu đồng ($13,134) để đem đến trao tại Sứ Quán Ukraine.

Liên quan thư ủng hộ Ukraine của giới xã hội dân sự, đài VOA Tiếng Việt dẫn lời Giáo Sư Nguyễn Đình Cống: “Chúng tôi kiên quyết lên án hành vi xâm lược trắng trợn của Putin vào Ukraine và hoàn toàn ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân và chính phủ Ukraine. Chúng tôi cũng hiểu rằng, bảo vệ Ukraine lúc này không chỉ là bảo vệ hòa bình mà còn là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa mới thoát ra khỏi quá khứ độc tài. Là những người yêu chuộng tự do, chúng tôi luôn đứng bên cạnh nhân dân Ukraine để gìn giữ nền dân chủ của các bạn.”

Hai người Việt cầm biểu ngữ ủng hộ Ukraine trước sứ quán nước này ở Hà Nội. (Hình: Facebook Hoa Dinh Trinh)

Trong một diễn biến khác, tờ Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Ba dẫn bình luận “nước đôi” của ông Nguyễn Chí Vịnh, cựu thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam: “Chúng ta phản đối bất cứ hình thức nào áp đặt chiến tranh với Ukraine, kêu gọi hòa bình, ổn định cho người dân. Tuy nhiên, cũng cần góp ý với các bạn Ukraine về việc để đất nước mình trở thành nơi xung đột quyền lực của các nước lớn là rất không ổn.”

Tướng Vịnh cũng nói thêm rằng ông này muốn chia sẻ với Ukraine bài học “ba không” của Hà Nội trong chính sách quốc phòng: “Không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ nước mình để chống lại nước thứ ba.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT