HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi khi mở bài báo vào hôm 3 Tháng Mười, và thấy rằng những bức ảnh của những người Ukraine tham gia không còn ở đó nữa,” bức thư ngỏ đề gửi Ban Biên Tập báo Hà Nội Mới đăng trên Facebook Đại Sứ Quán Ukraine tại Việt Nam viết.
Sự việc liên quan đến giải chạy thường niên “Vì Hòa Bình” do báo Hà Nội Mới tổ chức, nhằm “lan tỏa thông điệp hòa bình.”

Theo thư ngỏ viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, hình ảnh ông Oleksandr Gaman, đại sứ Ukraine, chạy với cờ nước này hiện đã bị gỡ khỏi bản tin của báo Hà Nội Mới nhưng không rõ nguyên do.
Ảnh chụp màn hình bản tin cho thấy tòa soạn báo này không nhắc tên ông Gaman, mà chỉ chú thích chung chung dưới tấm ảnh: “Niềm vui thể hiện trên khuôn mặt của các vận động viên trên đường chạy.”
“Trớ trêu thay, bài báo vẫn đưa ra những bức ảnh của những vận động viên từ đất nước mà ngày nay đang làm những việc hoàn toàn trái ngược với hòa bình: ném tên lửa và bom vào các thành phố của Ukraine, giết chết trẻ em và người lớn tuổi, đàn ông và phụ nữ, bắt cóc, tra tấn, cưỡng hiếp, cưỡng bức, buộc hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ và chạy trốn chiến tranh,” bức thư ám chỉ báo Hà Nội Mới tuy gỡ hình đại sứ Ukraine, nhưng vẫn giữ hình người Nga tham gia sự kiện.
Sứ Quán Ukraine cũng nhắc lại chuyện hồi năm 1999, Hà Nội được Tổ Chức UNESCO vinh danh là “Thành Phố Vì Hòa Bình.”
“Báo Hà Nội Mới, tờ báo có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra không?” bức thư kết thúc với câu hỏi.
Bên dưới bài đăng, hàng trăm Facebooker để lại bình luận, bày tỏ sự ủng hộ Sứ Quán Ukraine làm rõ sự việc bị gỡ ảnh trên báo Hà Nội Mới.
Facebooker “Nguyen Nguyen” bình luận: “Các bạn [Sứ Quán Ukraine] hãy luôn nhớ giúp cho chúng tôi một điều, báo Hà Nội Mới là cơ quan ngôn luận của đảng bộ thành phố Hà Nội, không phải là tiếng nói của nhân dân thủ đô.”

Facebooker “Ky Mai” cảm thán: “Quá buồn và thất vọng với cái kiểu ‘ngoại giao cây tre’ ngả nghiêng này, dù vẫn biết tờ báo này không và chưa bao giờ đại diện cho những người dân yêu chuộng tự do, chính nghĩa của thủ đô!”
Trước vụ này, một số cuộc hội thảo về tình hình Ukraine do các tổ chức xã hội dân sự thực hiện ở Hà Nội đều bị cúp điện và giải tán vào giờ chót mà không có bất kỳ lời giải thích nào từ chính quyền. (N.H.K) [qd]






















































































