QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Hòa Thượng Thích Thanh Quyết vừa công bố chế tác bức tượng Phật ngọc Thích Ca Mâu Ni “lớn nhất thế giới,” tại chùa Yên Tử do ông này làm trụ trì trong 20 năm qua.
Theo báo VOV hôm 27 Tháng Tám, việc đúc tượng là nhằm “hồi hướng công đức, nguyện cầu quốc thái dân an, nhân sinh an lạc.”

Dự trù sau khi hoàn thành tượng Phật bằng ngọc Jadeite sẽ nặng 16 tấn, cao 3 mét, ngang 2 mét.
Ông Thích Thanh Quyết cho biết tượng Phật ngọc “sẽ được tạo nên từ khối đá quý khổng lồ, hoàn hảo gần như không có vết nứt.”
Một khối ngọc bích nặng 35 tấn, được cho là “khai thác từ một mỏ ngọc lớn nhất Miến Điện đã được đưa về Việt Nam hồi năm 2009 để chuẩn bị cho việc tạc tượng.
Như vậy, tượng Phật ngọc Thích Ca Mâu Ni tại chùa của sư Thích Thanh Quyết sẽ gia nhập cuộc đua “xây tượng Phật hoành tráng ở Việt Nam.”
Trang Luật Khoa Ttạp chí hồi Tháng Sáu cho hay: “Việt Nam có rất nhiều tượng Phật khổng lồ, gần như tỉnh, thành nào cũng cố gắng dựng ít nhất một tượng Phật để xác lập kỷ lục, thu hút khách tham quan. Xu hướng chung là tượng Phật sau cao hơn, to hơn tượng Phật trước. Nếu không cao hơn thì phải được làm bằng chất liệu đặc biệt hơn hoặc đặt nhiều tượng Phật hơn.”
Theo trang này, đến nay Việt Nam đang dựng tượng Phật Quan Âm “cao nhất Việt Nam và thế giới” với chiều cao 125 mét tại chùa Minh Đức ở tỉnh Quảng Ngãi và tượng Phật Bà Quán Thế Âm bằng đồng nguyên chất, dát vàng cao 189 mét tại một “dự án tâm linh” của tập đoàn Tân Hoàng Minh ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Ngoài ra, là tượng Phật Thích Ca “to nhất Việt Nam” cao 81 mét, được tạc vào núi đá ở Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang…
“Các công trình này [tượng Phật] được dựng lên với các kỷ lục nối tiếp nhau nhằm thu hút sự tò mò của số đông công chúng hơn là dành cho những người thực hành đạo Phật,” theo Luật Khoa Tạp Chí.

Ông Thích Thanh Quyết được công chúng biết đến là cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam, làm trụ trì cùng lúc khu di tích Yên Tử, chùa Non Nước và chùa Phúc Khánh.
Trong một phiên họp Quốc Hội hồi Tháng Mười, 2014, ông Thích Thanh Quyết gây tranh cãi khi đề nghị đảng và nhà nước Việt Nam “phải xây dựng quân đội mạnh như quân đội Bắc Hàn.” (N.H.K) [kn]










































































