Tuesday, April 23, 2024

Giới kiến trúc sư: Quy hoạch trung tâm Đà Lạt là ‘phá hoại di sản’

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Tin cho hay hôm 15 Tháng Tư, 80 kiến trúc sư cùng ký vào một bản kiến nghị yêu cầu xem lại quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt mà họ cho rằng “chưa tường minh” và “đe dọa phá hủy di sản”.

Trước đó, hồi Tháng Ba, công luận xôn xao trước tin Dinh Tỉnh Trưởng “sẽ được di dời để xây dựng khu phức hợp trung tâm thương mại-khách sạn 10 tầng”, rạp Hòa Bình “sẽ bị dỡ bỏ và bằng Trung Tâm Thương Mại Hòa Bình có 5 tầng nổi và rạp hát ở tầng ngầm”.

Báo Zing cho biết: “Các kiến trúc sư cho rằng đồ án quy hoạch có chất lượng không phù hợp với cảnh quan và vị thế của Đà Lạt trong lịch sử đô thị Việt Nam. Nhóm này kiến nghị Thủ Tướng [CSVN] Nguyễn Xuân Phúc và Ủy Ban Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường của Quốc Hội [CSVN] khẩn cấp yêu cầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng xem xét lại tính pháp lý, quy trình của đồ án, xem xét việc tổ chức không gian sử dụng đất trong đồ án có phù hợp với đặc thù của Đà Lạt không.”

Dinh Tỉnh Trưởng sắp có nguy cơ bị di dời. (Hình: Zing)

“Nhóm đề nghị đồ án quy hoạch chi tiết này cần phải được xem xét với sự tham gia, kiểm tra giám sát và phản biện chặt chẽ của Bộ Xây Dựng, Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam, Hội Quy Hoạch và Phát Triển Đô Thị Việt Nam… Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm Hoà Bình làm gia tăng áp lực dân số. Dù đồ án này đưa ra hệ số chiếm đất có vẻ phù hợp, song hệ số sử dụng đất quá cao, các công trình mới có diện tích sàn xây dựng quá lớn và áp lực giao thông trong khu vực, gây quá tải hạ tầng đô thị. Đồ án cũng không đảm bảo các tiêu chuẩn về diện tích đất công trình công cộng và đất cây xanh của đô thị theo Quy Chuẩn Việt Nam,” theo Zing.

Báo Tia Sáng hôm 3 Tháng Tư bình luận về đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm Hoà Bình: “Chiến lược thiên về chức năng đô thị này có thể sẽ không bao giờ đặt thành phố Đà Lạt vào một thứ hạng mà nó xứng đáng, mà chỉ có thể biến nó thành một nơi bạn ‘ghé qua’ chứ không phải là một đích đến thực sự. Nó có thể xóa bỏ vĩnh viễn một Đà Lạt đầy hoài niệm trong quá khứ và một thập niên sau, rất có thể, du lịch cũng không còn là lợi thế như người ta mong ước ở thành phố này.”

“Đối với việc tu sửa hay dỡ bỏ các công trình cũ, để giải đáp nỗi hoang mang của quần chúng thì nhóm nghiên cứu có thể giải trình các bản nghiên cứu và bản vẽ ghi hiện trạng.
Suy cho cùng các công trình lâu năm thì đáng quý nhưng cũng chính là do con người tạo nên chứ không phải ở trên trời rơi xuống. Để phá hủy một thành phố, người ta chỉ cần có một quyết định sai lầm trong một khoảnh khắc mà thôi,” theo tờ báo của Bộ Khoa Học và Công Nghệ CSVN. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT